Lý do người đàn ông ở An Giang ném con trai người yêu cũ xuống sông

(PLO)- Kết quả điều tra ban đầu của Công an An Giang cho thấy, do ghen tức người yêu cũ đi lấy chồng nên Hải đã ném con trai của người yêu cũ xuống sông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về tội giết người.

Hải chính là người đã ném con trai của người yêu cũ từ cầu xuống sông, gây bức xúc dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hải và chị V. (ngụ TP.HCM) từng có quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay. Sau đó, chị V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (4 tuổi) và 2 người vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với nhau.

nem-be-trai-xuong-song-3065-2762.jpg
Bị can Huỳnh Hồng Hải. Ảnh: HD

Trưa ngày 11-9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi. Do ghen tức việc người yêu cũ đi lấy chồng nên Hải đã chở bé K. đến cầu Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và ném bé K xuống sông Long Xuyên, sau đó Hải bỏ trốn.

Còn bé K. may mắn được hai cha con người đi ghe lúa đang lưu thông qua cầu Tôn Đức Thắng kịp thời phát hiện và cứu sống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong buổi chiều 11-9, Công an An Giang đã nhanh chóng bắt được Hải.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm