Lý do Ukraine không thể sản xuất vũ khí hạt nhân?

(PLO)- Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine thừa nhận rất khó để Kiev tự sản xuất vũ khí hạt nhân vì một số vấn đề chính trị và công nghệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine hôm 5-8, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov thừa nhận Kiev không có khả năng tự sản xuất vũ khí hạt nhân vì những vấn đề chính trị và công nghệ, theo đài RT.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov. Ảnh: Efrem Lukatsky

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov. Ảnh: Efrem Lukatsky

“Đối với kho vũ khí hạt nhân bị giải trừ của chúng tôi, [việc sở hữu lại] rất khó xảy ra. Điều này không chỉ vì một số vấn đề chính trị mà còn vì những vấn đề công nghệ” - ông Danilov cho hay.

Ông Danilov cũng nhận định kho dự trữ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Kiev từng sở hữu là "một thứ rất phức tạp”.

Dù vậy, quan chức Ukraine này lưu ý rằng nhiều quốc gia phi hạt nhân hiện nay vẫn được một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của những nước này.

“Tôi không thể nói cho bạn biết liệu cách này có hiệu quả trong trường hợp của Ukraine hay không” - ông Danilov nói, đồng thời thừa nhận bất kỳ nỗ lực nào của Kiev đối với vấn đề trên sẽ vấp phải những trở ngại nghiêm trọng.

Theo đài RT, sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Ukraine được thừa hưởng một phần ba số đầu đạn hạt nhân của Liên Xô cùng cơ sở hạ tầng đi kèm. Năm 1994, Kiev đồng ý giải trừ kho vũ khí này để đổi lại sự đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh theo Bản ghi nhớ Budapest.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm