Malaysia từ bỏ giấc mơ World Cup

HLV Tan Cheng Hoe mệt mỏi với một năm dịch bệnh, tuyển Malaysia chưa có cơ hội tập trung trở lại kể từ đầu năm.

HLV Tan Cheng Hoe vừa cho biết, ông chẳng màng đến chuyện thứ hạng của bóng đá Malaysia trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA nữa. Năm tới tuyển Malaysia có thể mơ đến một suất dự Asian Cup 2023 là hợp lý nhất.

Khi vòng loại World Cup 2022 trở lại, Malaysia là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam. Ảnh: NST

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Malaysia đang diễn biến khó lường và lệnh giãn cách xã hội được siết chặt hơn nữa. Vừa qua, ngay cả CLB Johor cũng không được phép xuất cảnh sang Qatar đá AFC Champions League tập trung.

Malaysia hiện đang đứng thứ 154 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng đó là một áp lực cực lớn cho HLV Tan Cheng Hoe vì vị thứ trên bảng xếp hạng luôn là thước do của HLV.

Ông Tan Cheng Hoe vừa được LĐBĐ Malaysia (FAM) tái ký hợp đồng hai năm, tức đến cuối năm 2022. Bản đồng hiện nay của HLV Tan Cheng Hoe hết hạn vào cuối tháng 12 năm nay.

Ông Tan Cheng Hoe gặp quá nhiều khó khăn khi tuyển Malaysia không có cơ hội tập trung. Họ bất lợi hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng bảng G vòng loại World Cup như Việt Nam, Thái Lan, UAE...

Malaysia sẽ lần lượt gặp các đối thủ UAE, Việt Nam và Thái Lan khi vòng loại World Cup 2022 bảng G trở lại từ ngày 22-3 năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm