Man City lỡ cơ hội vô địch, Guardiola trách trọng tài và VAR

Đêm qua và rạng sáng nay (9-5), Manchester City đã bỏ lỡ cơ hội đăng quang Premier League sớm khi thua ngược 1-2 trước Chelsea ngay trên sân nhà Etihad ở vòng 35.

Man City mở tỉ số phút cuối hiệp 1 nhờ công của  Raheem Sterling. Ngay sau đó, Aguero sút phạt đền theo kiểu Panelka bị thủ môn Mendy đoán đúng ý định ngăn chặn thành công.

Pha đá hỏng penalty của Aguero. ẢNH: EPA

Sau tình huống thoát thua bàn thứ hai, Chelsea vùng lên mạnh mẽ ghi liền hai bàn trong hiệp hai do công của Hakim Ziyech (63’) và Marcos Alonso (90+2) để ngược dòng hạ Man City 2-1.

Bình luận về tình huống Aguero đá hỏng 11m mang tính bước ngoặt của trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ với Sky Sport sau trận đấu, “Tôi luôn nói với Aguero hãy tự đưa ra quyết định mà cậu nghĩ chính xác. Cậu ấy đã quyết định làm theo cách này. Tôi không có gì để nói thêm.

Cùng với quả phạt đền hỏng ăn của Aguero, Man City đã lãng phí một số cơ hội đáng kể trong suốt trận đấu. Pep Guardiola chỉ ra những sự bỏ lỡ đắt giá này của Man City. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha tương đối hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Aguero tiếc nuối vì bỏ lỡ 11m. ẢNH: BPI

Pep Guardiola nói, “Chúng tôi bỏ lỡ cơ hội ở phút cuối cùng của hiệp một từ quả đá phạt đền nhưng chúng tôi vẫn đang ở một vị thế tốt. Man City đã để thủng lưới và chịu đựng trước Chelsea trong 15 phút. Sau đó, chúng tôi đã phản công tốt nhưng cưới cùng họ lại có bàn thắng quyết định”.

Pep Guardiola không kiềm chế được sự tức giận vì trọng tài Anthony Taylor không cho Man City hưởng quả phạt đền thứ hai khi Sterling té ngã trong vòng cấm từ pha tranh chấp với Kurt Zouma ở phút 88. Lúc này, tỉ số trận đấu đang là 1-1.

Đến ngay cả VAR vào cuộc cũng ủng hộ quyết định không cho Man City hưởng 11m của trọng tài Taylor. Ngay sau đó, Chelsea có bàn thắng ấn định kết quả 2-1 sau pha lập công quý như vàng của Alonso.

Pep Guardiola khẳng định Zouma đã phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. ẢNH: AP

Pep Guardiola khẳng định, “Đó là pha phạm lỗi. Nó đã xảy ra (bị từ chối 11m), chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn thắng trong lần tiếp theo và đó là tất cả. Các quan chức và Anthony đều biết ý kiến của tôi về tình huống đó. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Đôi khi chúng tôi mắc sai lầm, có thể họ (trọng tài) tin rằng họ không mắc sai lầm và điều đó không sao cả. Tôi đã xem trên Tivi, đó là quả phạt đền, thế thôi. Nó là ở phút 88, tất nhiên, sau đó bạn phải ghi bàn nhưng tôi có thể nói gì nữa đây. Không có gì cả”.

Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel đã đánh bại Man City của Pep Guardiola ở hai trận gần đây nhất. Trước đó, ở bán kết FA Cup trên sân Wembley, Chelsea cũng hạ Man City 1-0 khiến thầy trò Pep Guardiola bỏ lỡ cơ hội ăn 4 lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh.

Tuchel và Guardiola sẽ tái đấu ở chung kết Champions League. ẢNH: REUTERS

Vào lúc 2h ngày 30-5, Manchester City và Chelsea sẽ bước vào trận chung kết Champions League toàn Anh trên sân Ataturk Olympic ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Pep Guardiola khẳng định Man City đã sẵn sàng tái đấu với Chelsea.

Pep Guardiola nói, “Trong 21 ngày nữa, Manchester City sẽ phải đối mặt với Chelsea một lần nữa trong trận chung kết Champions League. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ trận đấu hôm nay. Bây giờ, Manchester City sẽ cố gắng giành 3 điểm cần thiết để trở thành nhà vô địch Premier League”.

Man City tiếc nuối vì không thể thắng Chelsea. ẢNH: GETTY

Ở vòng 36 Premier League, Manchester City sẽ gặp Newcastle trên sân khách vào lúc 2h ngày 15-5. Nếu giành chiến thắng, Manchester City sẽ chính thức vô địch Premier League lần thứ 3 trong 4 mùa giải qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm