Man City - RB Leipzig: 'Nối gót' Chelsea

(PLO)- Tiếp đón RB Leipzig ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Etihad, Man City quyết tâm nối gót Chelsea tiến vào tứ kết, cơ hội vẫn chia đều cho hai đội khi trận lượt đi kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở trận lượt đi trên đất Đức, Man City được đánh giá cao hơn nhưng để RB Leipzig cầm hòa 1-1. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu rất khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đại diện Bundesliga.

Sau trận hòa 1-1 trước Leipzig, Man City đã có nhiều sự thay đổi trong cách vận hành lối chơi, bằng chứng là Phil Foden đã được tin dùng trở lại, tiền vệ trẻ của Man xanh đã góp công vào những chiến thắng quan trọng của The Citizens ở Premier League.

Cơ hội vào tứ kết vẫn còn chia đều cho hai đội. Ảnh: Getty
Cơ hội vào tứ kết vẫn còn chia đều cho hai đội. Ảnh: Getty

Man xanh đã bất bại ở 4 trận đấu gần nhất sau trận hòa với Leipzig, đặc biệt là trận thắng đầy khó khăn trước Newcastle ở vòng 26 Ngoại hạng Anh để tiếp tục bám sát Arsenal trên cuộc đua cho chức vô địch. Hiện tại, Man City vẫn còn cơ hội cho cú ăn 3 lịch sử khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã tiến sâu vào cúp C1, Premier League và FA Cup.

Việc xoay tua cầu thủ đang là vấn đề đau đầu cho HLV Pep Guardiola, xét về lực lượng hiện tại, Man xanh vẫn còn đủ sức để chia quân cho 3 mặt trận nhưng rất có thể chiến lược gia của Man City sẽ chủ yếu tập trung vào hai đấu trường quan trọng là Champions League và Premier League.

Tiếp đón Leipzig trên sân nhà Etihad, Man City có đầy đủ lực lượng khi chắc chắn sẽ có sự trở lại của Kevin De Bruyne, tiền vệ người Bỉ được cho nghỉ ngơi ở những trận đấu gần đây vì gặp chấn thương nhẹ.

Chắc chắn trong trận tái đấu mang tính quyết định này, HLV Pep Guardiola sẽ tung De Bruyne ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, chân sút chủ lực Erling Haaland cũng đã lấy lại cảm giác ghi bàn khi nâng thành tích ghi bàn của mình ở Premier League lên con số 28 bàn thắng.

Erling Haaland tiếp tục là nhân tố quan trọng của Man City trên hàng công. Ảnh: Getty
Erling Haaland tiếp tục là nhân tố quan trọng của Man City trên hàng công. Ảnh: Getty

Về phía đội khách, sau trận hòa với Man City ở trận lượt đi vòng 1/8, đoàn quân của HLV Marco Rose đã bị Dortmund đánh bại với tỷ số 2-1, nhưng ngay sau đó Leipzig đã có lại niềm vui khi thắng dễ Monchengladbach với tỷ số 3-0 ở vòng 24 Bundesliga. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Marco Rose tự tin trước khi hành quân đến nước Anh.

Trong chuyến hành quân đến nước Anh này, Leipzig gặp tổn thất lực lượng rất lớn khi thiếu vắng chân sút Nkunku, tiền đạo người Pháp đã có 12 bàn thắng sau 18 trận ra sân mùa này.

Thiếu đi cầu thủ quan trọng này, sức mạnh tấn công của Leipzig sẽ giảm đi đáng kể, ngoài ra thủ thành Gulacsi, Diallo và Schlager cũng bỏ lỡ trận lượt về vì chấn thương. Leipzig chỉ còn biết trông chờ vào sự tỏa sáng của Timo Werner, người từng có thời gian thi đấu tại Premier League cho Chelsea.

Thiếu vắng Nkunku, hàng công của Leipzig sẽ giảm sức mạnh đáng kể. Ảnh: Getty

Thiếu vắng Nkunku, hàng công của Leipzig sẽ giảm sức mạnh đáng kể. Ảnh: Getty

Trong quá khứ, hai đội chỉ mới gặp nhau 3 lần, tất cả đều đụng độ ở đấu trường Champions League, cụ thể hai đội đều mang về 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Hai đội gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 9-2021 khi đó Man City hủy diệt Leipzig với tỷ số 6-3 trên sân Etihad, trận lượt về Man xanh để thua 1-2.

Trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City và Leipzig sẽ được diễn ra vào lúc 3h rạng sáng mai (15-3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm