Man City vượt qua kỷ lục lịch sử của MU

(PLO)- Với cú ăn ba mùa giải trước bao gồm Champions League, Premier League và FA Cup, Man City đã vượt qua kỷ lục lịch sử của kình địch Manchester United.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo chủ tịch Manchester City Khaldoon Al Mubarak, đoàn quân của Pep Guardiola có đủ khả năng để lặp lại chiến thắng Treble lịch sử của họ ở mùa giải trước. Đội chủ sân Etihad đã khẳng định vị thế là đội bóng xuất sắc nhất thế giới khi vô địch Premier League, FA Cup và Champions League mùa trước.

Mùa này, Man City đang đứng đầu Premier League khi họ nhắm tới kỷ lục vô địch 4 mùa liên tiếp. Man City cũng đã vào vòng knock-out Champions League sớm 2 lượt đấu, trong khi họ đá trận FA Cup đầu tiên vào đầu tháng giêng năm tới.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man City khẳng định câu lạc bộ đang “tăng gấp đôi” các phương pháp đã mang lại cho họ thành công trong hơn một thập kỷ qua, với việc Pep Guardiola và các cầu thủ của ông đã sẵn sàng cho những vinh quang mới.

pep-guardiola-man-city.jpg
Cú ăn ba lịch sử đem lại thành công lớn về mặt thương mại cho Man City. ẢNH: GETTY

Khaldoon Al Mubarak phấn khởi tuyên bố: “Mùa giải trước đã chứng kiến ​​Manchester City đạt được năm bóng đá và thương mại vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. Sau chức vô địch Champions League ở Thổ Nhĩ Kỳ và hoàn thành cú ăn ba, câu hỏi tôi thường được hỏi nhất là “Làm thế nào để bạn đạt được điều đó?”.

Câu trả lời là bằng cách nhân đôi những triết lý và thực tiễn đã được chứng minh nó mang lại thành công này cho chúng tôi, đồng thời thử thách bản thân để tiếp tục đổi mới không ngừng nhằm đạt được những cấp độ mới cả trong và ngoài sân cỏ.

Chúng tôi sẽ không ngại đặt ra các mục tiêu mới và phát triển các chiến lược mới mang lại lợi ích cho câu lạc bộ, cộng đồng và các bên liên quan và đặc biệt là cho người hâm mộ. Thành công hôm nay đơn giản có nghĩa là đầu tư nhiều hơn cho ngày mai.

Tình hình tài chính và thành công trên sân của chúng tôi có nghĩa là mọi người kết nối với Man City đều có thể háo hức hướng tới tương lai. Những thành tựu chung của chúng ta mang lại cho tôi niềm tin rất lớn rằng, chúng ta có thể cùng nhau đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong những năm tới”.

man-city-pep-guardiola.jpeg
Pep Guardiola giúp Man City thu về 42,5 triệu bảng Anh nhờ việc bán Cole Palmer cho Chelsea. ẢNH: MIRROR

Al Mubarak phát biểu điều đó khi Man City công bố báo cáo thường niên của câu lạc bộ cho mùa giải 2022 - 2023, xác nhận năm thứ hai liên tiếp đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Man City báo cáo doanh thu 712,8 triệu bảng Anh, tăng 99,8 triệu bảng so với 12 tháng trước đó và lợi nhuận là 80,4 triệu bảng, gần gấp đôi so với con số 41,7 triệu bảng của năm trước.

Man City cũng kiếm được lợi nhuận 121,7 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, với những thương vụ như Cole Palmer chuyển sang Chelsea với giá 42,5 triệu bảng Anh. Quỹ tiền lương của Man City đã tăng từ 308,675 triệu bảng năm ngoái lên 368,213 triệu bảng trong năm kết thúc mùa giải vào ngày 30-6, phần lớn là do tiền thưởng cho các cầu thủ sau cú ăn ba lịch sử.

Ba nguồn thu nhập chính của Man City thương mại, truyền hình và trận đấu đều cho thấy mức tăng trưởng đáng kể hàng năm. Trong mùa giải 2022 - 2023, Man City cũng được vinh danh là thương hiệu câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới, lần đầu tiên đứng đầu trong báo cáo của Brand Finance Football 50 năm 2023.

Trong khi đó, vào cuối tháng 10, CLB kình địch của Man City là Manchester United cũng công bố báo cáo kết quả kinh doanh khi kết thúc mùa giải trước. Manchester United công bố doanh thu kỷ lục Premier League là 648,4 triệu bảng Anh, tăng 11% so với mùa trước. Tuy nhiên, bất chấp thu nhập kỷ lục này, “quỷ đỏ” vẫn báo lỗ 42,1 triệu bảng.

manchester-united-glazer.jpg
MU được xem là đội bóng vô đối về thương mại ở Anh nhưng đã mất vị trí số 1 vào tay Man City. ẢNH: GETTY

Hóa đơn tiền lương của MU đã giảm 52,8 triệu bảng Anh so với mùa trước, xuống còn 331,4 triệu bảng, lí do là vì MU thay đổi đội hình, cũng như việc vắng mặt ở Champions League mùa trước khiến nhiều cầu thủ phải giảm lương. MU dự đoán lạc quan rằng, doanh thu của CLB ở mùa 2023 - 2024 sẽ đạt mức từ 650 triệu đến 680 triệu bảng.

Thời điểm tháng 10, con số 648,4 triệu bảng Anh doanh thu mùa 2022 – 2023 mà MU công bố là mức kỷ lục lịch sử ở Premier League. Nhưng bây giờ, Man City đã vượt qua MU khi họ công bố doanh thu 712,8 triệu bảng Anh, nghĩa là hơn MU đến 64,4 triệu bảng Anh.

Nếu tính trên bình diện toàn thế giới, Real Madrid là CLB giữ kỷ lục đạt mức doanh thu cao nhất lịch sử bóng đá. Công bố tài chính mùa giải 2022 - 2023 cho thấy, Real Madrid đạt mức doanh thu 734,8 triệu bảng Anh, nhiều hơn Man City 22 triệu bảng và hơn MU 86,4 triệu bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm