Man City xem xét vụ chuyển nhượng 90 triệu bảng để ‘thổi bay’ MU

(PLO)- Manchester City “xem xét vụ chuyển nhượng Frenkie de Jong trị giá 90 triệu bảng Anh” để thổi bay kình địch Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trên tờ Mirror (Anh) khi thông tin về thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Huấn luyện viên của Manchester United Erik ten Hag muốn ký hợp đồng với tiền vệ Frenkie de Jong từ Barcelona một năm trước, sau khi cả hai từng làm việc cùng nhau ở Ajax.

Bây giờ, Manchester City quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona, một cựu mục tiêu chuyển nhượng của CLB kình địch cùng địa phương Manchester United.

“Quỷ đỏ” đã dành phần lớn mùa hè năm ngoái để cố gắng ký hợp đồng với De Jong. Tuy nhiên, tiền vệ 26 tuổi người Hà Lan không muốn rời Camp Nou, buộc MU phải chuyển hướng sang Real Madrid mua Casemiro vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Gần đây, chủ tịch Barcelona Joan Laporta xác nhận rằng một câu lạc bộ giấu tên, có khả năng là MU đã gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro (86 triệu bảng Anh) cho De Jong một năm trước, nhưng điều đó là không đủ. Bây giờ, HLV của Man City là Pep Guardiola đang theo đuổi chữ ký của De Jong và sẵn sàng trả cho Barca 90 triệu bảng Anh.

De Jong là mục tiêu không thể với tới của MU. ẢNH: GETTY

De Jong là mục tiêu không thể với tới của MU. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola muốn có một tiền vệ trung tâm mới sau khi đội trưởng giành cú ăn 3 lịch sử của Man City là Ilkay Gundogan gia nhập chính Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Mateo Kovacic đã đến Man City từ Chelsea. Tuy nhiên, Man City muốn bổ sung thêm tiền vệ, nhưng lời đề nghị hỏi mua đội trưởng West Ham Declan Rice trị giá 90 triệu bảng Anh đã không thành công.

The Hammers đã từ chối lời đề nghị đó, còn Rice sẽ gia nhập Arsenal trong một hợp đồng trị giá 105 triệu bảng Anh. Theo báo cáo của tờ Sun Sports (Anh), điều đó đã buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải tìm mục tiêu khác và De Jong nằm trong danh sách chuyển nhượng của Pep Guardiola sau bốn mùa giải ấn tượng ở La Liga.

De Jong đã chơi 183 trận cho Barcelona và là một trong những cầu thủ quan trọng của HLV Xavi trong hành trình giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha mùa trước. Cựu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Eredivisie cũng giành được cúp Tây Ban Nha với Barcelona.

Xavi nói: "Tôi rất vui và hài lòng với màn trình diễn cũng như khả năng lãnh đạo của Frenkie De Jong. Cậu ấy đang ở trong một thời điểm tuyệt vời, giống như toàn đội Barcelona. Tôi nghĩ De Jong đang có khoảng thời gian vui vẻ trên sân, đó là điều quan trọng nhất”.

Pep Guardiola muốn cướp mục tiêu De Jong của Ten Hag. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola muốn cướp mục tiêu De Jong của Ten Hag. ẢNH: GETTY

De Jong vẫn còn ba năm trong hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou, nhưng có thông tin cho rằng Barcelona sẽ không ngại bán De Jong nếu nhận được khoản tiền kếch xù. Đây sẽ là cú đánh vào MU và Ten Hag nếu De Jong gia nhập Man City sau vụ chuyển nhượng thất bại vào năm ngoái.

Laporta đã xác nhận mức giá 86 triệu bảng Anh khổng lồ cho De Jong trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh TV3. Chủ tịch Barcelona cho biết: "Năm ngoái điều đó đã xảy ra và chúng tôi còn tệ hơn. Chúng tôi đã nhận được lời đề nghị trị giá 100 triệu euro cho De Jong và chúng tôi đã đúng khi từ chối.

Chúng tôi đã nhận được những lời đề nghị dành cho Pedri, Ansu Fati, Andreas Christensen, De Jong và Ronald Araujo, nhưng chúng tôi nghĩ họ phải tiếp tục. Họ là hiện tại và tương lai của câu lạc bộ Barcelona”.

Ưu tiên của De Jong là ở lại Barcelona. ẢNH: MIRROR

Ưu tiên của De Jong là ở lại Barcelona. ẢNH: MIRROR

De Jong cũng nhắc lại mong muốn ở lại Barcelona trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Voetbal International của Hà Lan. Tiền vệ người Hà Lan nói: "Điều đó (ở lại Barca) đã rõ ràng với tôi, nó cũng giống như mùa hè năm ngoái khi mọi thứ không ổn định trong một thời gian. Tôi luôn biết rằng mình muốn ở lại Barcelona. Đó là lý do tại sao sự việc xảy ra mùa hè năm ngoái không quá căng thẳng đối với tôi”.

Frenkie De Jong nói thêm: "Ngoài ra, tôi vừa ký gia hạn hợp đồng (vào năm 2020) với Barcelona nên tôi luôn cảm thấy rằng mình nắm quyền kiểm soát và có thể tự quyết định tương lai. Đó là lý do tại sao tôi không bận tâm hay lo lắng. Tôi cảm thấy tốt ở Barcelona và cho rằng tôi vẫn sẽ chơi ở đây vào mùa giải tới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm