Man United bán gấp 4 ngôi sao

(PLO)- Nhà cầm quân của Man United, Erik ten Hag đã sẵn sàng để bán đi Casemiro, Raphael Varane, Jadon Sancho và Anthony Martial ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nguồn tin của The Mirror, Quỷ đỏ sẵn lòng lắng nghe các lời đề nghị cho bốn ngôi sao này khi Ten Hag muốn tái thiết đội hình của mình. Đội bóng của ông đang có phong độ tệ hại mùa giải này, bị loại khỏi UEFA Champions League và đang xếp thứ sáu tại Premier League.

Casemiro đang phải nghỉ thi đấu với chấn thương cơ đùi và vắng mặt trong đội hình Man United từ đầu tháng 11. Tiền vệ người Brazil này đã gia nhập sân Old Trafford từ Real Madrid vào tháng 9-2022 với giá chuyển nhượng 70 triệu bảng Anh. Cầu thủ 31 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ mùa giải trước, với 7 bàn thắng và 6 pha kiến tạo trong 51 trận đấu ở các giải đấu.

Nhưng Casemiro đã có khởi đầu không thực sự ấn tượng trong mùa giải thứ hai của mình, trông khá yếu thế ở khu vực giữa sân. Vì thế, HLV Ten Hag muốn bán Casemiro để lấy người khác về, dù anh còn ba năm hợp đồng. CLB Al Nassr của Ronaldo ở giải Saudi Pro League được cho là một trong những đội bóng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ quốc tế Brazil này.

Man United
2 ngôi sao của Man United phải đi trong số 4 cầu thủ không có trong kế hoạch sử dụng của HLV Ten Hag gồm Casemiro và Varane. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Varane, 30 tuổi, gần đây đã bị Ten Hag loại khỏi đội hình chính Man United, với sự ưu tiên cho Harry Maguire và Luke Shaw ở vị trí trung vệ tạm thời. Vấn đề chấn thương của hậu vệ người Pháp đã trở thành rắc rối suốt ba năm anh gắn bó với Manchester United. Anh đã được liên kết với một bước chuyển nhượng tới Bayern Munich.

Sancho thì mới chỉ 23 tuổi, luôn có khả năng ra đi khỏi Old Trafford vào tháng Giêng sau khi mâu thuẫn với ông thầy của mình. Cầu thủ chạy cánh người Anh này không xuất hiện cho Quỷ đỏ kể từ tháng 8 sau khi xảy ra mâu thuẫn với Ten Hag về hiệu suất tập luyện.

Cuối cùng, Martial chỉ còn sáu tháng hợp đồng với Man United. Cầu thủ 28 tuổi này đã gắn bó với đội bóng hàng đầu Premier League trong 8 năm nhưng chưa thể tạo ấn tượng. Anh đã ghi được 90 bàn trong 317 trận đấu ở các giải đấu, nhưng đang gặp khó khăn để trở thành nguồn ghi bàn chủ lực mà CLB kỳ vọng khi ký hợp đồng.

man-united-ban-gap-4-ngoi-sao (1).jpg
Sir Jim Ratcliffe sau khi kiểm soát hoạt động của Man United sẽ thanh lọc lực lượng, kể cả HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Không chỉ có các cầu thủ, tương lai của Ten Hag cũng đã trở thành đề tài đồn đoán gần đây giữa lúc Man United đang gặp khó khăn mùa giải này. Họ đã thua 7 trong 16 trận đấu tại giải quốc gia, 12 trận ở tất cả các giải đấu. Quỷ đỏ đã bị loại khỏi Champions League, sau khi thua 1-0 trên sân nhà trước Bayern Munich. Điều này diễn ra sau thất bại thảm hại 3-0 trước Bournemouth tại Old Trafford ở giải quốc gia.

Đội bóng của Ten Hag sẽ hướng tới một chuyến đi khó khăn đến Anfield để đối đầu với đối thủ không đội trời chung Liverpool vào Chủ nhật (ngày 17-12). Một trận thua nặng nề trước đội bóng dẫn đầu giải có thể biến những nghi ngờ về việc HLV người Hà Lan này bị sa thải thành hiện thực. Ten Hag sẽ đối mặt với áp lực lớn hơn nếu học trò Klopp gây ra một thất bại nặng nề cho Man United. Nhưng, ông vẫn được dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt đội khi họ đối đầu với West Ham United vào ngày 23-12.

HLV Ten Hag còn hai năm hợp đồng với Man United. Tương lai của ông sẽ càng trở thành đề tài đồn đoán hơn nếu ông chủ INEOS, Sir Jim Ratcliffe, kiểm soát quyết định thể thao của CLB sau khi hoàn tất mua lại cổ phần 25% với giá 1,3 tỉ bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm