Man United chèo kéo De Jong về sân Old Trafford trong tuần này

(PLO)- Manchester United đã không từ bỏ việc ký hợp đồng với Frenkie de Jong - và các nguồn tin mới nhất từ Hà Lan và Tây Ban Nha cho thấy các quan chức của CLB thành Manchester sẽ bay đến Barcelona trong một nỗ lực cuối cùng để đạt được một thỏa thuận với tiền vệ người Hà Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man United đã trở nên tuyệt vọng trong việc theo đuổi tiền vệ Barca suốt mùa hè và đó là mục tiêu số 1 của Erik ten Hag, nhưng ông vẫn tin rằng MU có khả năng họ sẽ đạt được thỏa thuận với De Jong trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Việc Man United ký hợp đồng trị giá 70 triệu bảng với Casemiro đã làm giảm nhu cầu ký hợp đồng với một tiền vệ. Tuy nhiên, Ten Hag đã bày tỏ mong muốn de Jong tái hợp với ông ta tại Old Trafford sau thời gian họ cùng nhau ở Ajax.

Ban lãnh đạo của Man United đang lên kế hoạch bay đến Catalonia để hoàn tất vụ chuyển nhượng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa trong 1 tuần nữa, theo Catalan Outlet Sport.

HLV Ten Hag rất cần có học trò cũ ở Ajax trong đội hình Man United. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag rất cần có học trò cũ ở Ajax trong đội hình Man United. Ảnh: CGI.

Cuộc họp dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tuần này, với việc các quan chức Barca mong muốn đạt được thỏa thuận với MU để mong muốn giúp giảm quỹ lương đang phình to của Barca và họ có thể đăng kí tân binh Kounde vào đội hình.

Ten Hag đã thuyết phục ban lãnh đạo của Manchester United tiếp thêm hầu bao để có được De Jong sau khi nhà cầm quân người Hà Lan có các cuộc đàm phán tích cực với cựu cầu thủ của mình, theo tờ Telegraaf của Hà Lan.

Barcelona đang muốn giảm lương de Jong trong bối cảnh các vấn đề tài chính được ghi chép rõ ràng là đang cạn kiệt của họ, với việc đại gia Tây Ban Nha yêu cầu cầu thủ người Hà Lan giảm lương hoặc rời Camp Nou ngay lập tức hè này.

Tiền vệ 25 tuổi luôn tỏa sáng trong màu áo Barca. Ảnh: CGI.

Tiền vệ 25 tuổi luôn tỏa sáng trong màu áo Barca. Ảnh: CGI.

Cầu thủ 25 tuổi này đã bị Blaugrana nợ 17 triệu bảng tiền thưởng và các khoản phí cộng thêm, và De Jong cũng khẳng định tương lai của anh sẽ được rõ ràng cho đến khi vấn đề về tiền bạc được giải quyết.

Tiền vệ này đã góp mặt trong chiến thắng 4-1 của Barca trước Real Sociedad vào cuối tuần qua, và sau màn trình diễn của mình, Xavi đã khẳng định De Jong là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình ông do khả năng chơi bóng tuyệt vời và thông minh của tiền vệ người Hà Lan.

Quỷ đỏ đã có một hợp đồng thỏa thuận miệng với De Jong, nhưng nó đã hết hạn do hai CLB không thể đạt được thỏa thuận với nhau. Ten Hag và De Jong đã có một mối quan hệ cực kỳ thành công cùng nhau tại Amsterdam Arena khi họ lọt vào bán kết Champions League 2018-2019.

HLV Xavi không muốn bỏ De Jong nhưng tình hình tài chính không cho phép họ giữ chân tiền vệ người Hà Lan. Ảnh: CGI.

HLV Xavi không muốn bỏ De Jong nhưng tình hình tài chính không cho phép họ giữ chân tiền vệ người Hà Lan. Ảnh: CGI.

Tất cả đều thấy rõ các vấn đề ở tuyến giữa của Quỷ đỏ trong trận thua mở màn ở Premier League trước Brentford và Brighton. Việc bổ sung Casemiro trị giá 70 triệu bảng sẽ đi một chặng đường dài trong việc cải tạo hệ thống của MU, nhưng Quỷ đỏ vẫn duy trì sự quan tâm của họ đối với De Jong khi họ tiếp tục nuông chiều Ten Hag.

Đối thủ ở Premier League, Chelsea tự tin rằng họ sẽ có thể đạt được thỏa thuận với tiền vệ người Hà Lan bất chấp sự săn đón của Quỷ đỏ, nhưng sự quan tâm của The Blues dành cho De Jong có vẻ như đã nguội lạnh.

The Blues có thể đưa cầu thủ 25 tuổi ra sân ở Champions League mùa này, trong khi trang phục áo đỏ của đoàn quân Ten Hag sẽ chỉ thi đấu ở Europa League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm