Man United mất 2 ngôi sao, gặp rắc rối vì chấn thương

(PLO)- Đội bóng Man United vừa thông báo thủ môn Andre Onana và tiền vệ đang được cho mượn Sofyan Amrabat sẽ phải vắng mặt vài trận đấu sắp tới do tham gia Giải vô địch bóng đá châu Phi 2023 (AFCON 2023), trong thời điểm Quỷ đỏ đang gặp cơn bão chấn thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Andre Onana năm nay 27 tuổi, đã trở thành một thành viên thường xuyên trong đội hình chính ở Old Trafford kể từ khi chuyển đến từ Inter Milan vào mùa hè vừa qua.

Anh đã thi đấu trong mọi phút của mọi trận đấu trong mùa giải này, giữ sạch lưới 9 lần trong tổng cộng 27 trận đấu trên mọi đấu trường. Điều này bao gồm 6 lần giữ sạch lưới ở Premier League, nơi Man United đứng ở vị trí thứ 6, kém 11 điểm so với đội dẫn đầu Liverpool sau 19 vòng đấu.

Trong khi đó, Sofyan Amrabat, cũng 27 tuổi, được mượn từ Fiorentina và đã ra sân trong 17 trận đấu trên mọi đấu trường, trong đó có 12 trận đá chính. Tuy nhiên, cả Amrabat và Onana đều sẽ phải tham gia vào Giải vô địch bóng đá châu Phi AFCON, bắt đầu từ ngày 13-1, như thông báo từ phía Man United.

Man United
Sofyan Amrabat và thủ môn Onana sẽ chia tay Man United để trở về khoác áo đội tuyển quốc gia của mình chơi cúp châu Phi. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Cameroon của thủ thành Onana nằm trong bảng C cùng với Senegal, Guinea và Gambia. Trong khi đó, đội tuyển Morocco của Amrabat nằm trong bảng F cùng với Congo, Zambia và Tanzania. Tùy thuộc vào mức độ tiến xa của Cameroon và Morocco trong giải đấu này, một hoặc cả hai cầu thủ của Man United có thể vắng mặt trong các trận đấu của đội bóng cho đến trận chung kết AFCON vào ngày 11-2.

Man United đang có tinh thần phấn khích sau màn lội ngược dòng ấn tượng từ trận bị Aston Villa dẫn trước 2 bàn tại đấu trường Premier League trong hiệp một tại sân nhà cuối tuần qua. Rất may cho Quỷ đỏ khi tiểu tướng Garnacho đã lập cú đúp và chân sút Hojlund ghi bàn quyết định để thắng ngược 3-2.

Đội bóng của HLV Erik ten Hag có chuyến hành quân đến Nottingham Forest vào ngày 30-12 cho trận đấu cuối cùng của họ trong năm 2023. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan đang phải đối mặt với những vấn đề chấn thương của một số cựu binh.

gettyimages-13021037021613324297858-large-1722.jpg
Hai chốt chặn của Man United vẫn chưa thể tái xuất do chấn thương. Ảnh: GETTY.

Trong khi Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Casemiro và Mason Mount vẫn chưa thể trở lại sau thời gian dài vắng mặt, Luke Shaw, Sofyan Amrabat và Anthony Martial có dấu hiệu nghi ngờ về thể lực. Martial đã vắng mặt vì bệnh tình kể từ sau trận thua trước Bournemouth, còn Shaw và Amrabat không thi đấu trong trận gặp Aston Villa giữa tuần vì chờ hồi phục.

Nhưng về mặt tích cực hơn, tân binh mùa hè Rasmus Hojlund đang lên tinh thần sau khi ghi được bàn thắng đầu tiên của anh trong Premier League – cú sút quyết định trong trận gặp Aston Villa. Một trận thắng đã cứu rỗi Manchester United khi họ bị đặt trong tâm thế buộc phải có 3 điểm trong bối cảnh sự nghi ngờ ngày càng một gia tăng lên Erik Ten Hag và các học trò của ông.

Cầu thủ người Đan Mạch đã mất 15 trận đấu để ghi bàn đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ khi chuyển đến từ Atalanta vào mùa hè. HLV Ten Hag kỳ vọng Hojlund cùng tiền đạo Rashford, Garnacho sẽ tiếp tục nổ súng để ghi dấu ấn ở đấu trường trong nước, sau khi Man United bị loại khỏi sân chơi châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm