Manchester United mua 1 bán 3

(PLO)- Với việc sắp có được chữ ký của Lisandro Martinez, Manchester United dự kiến sẽ đẩy đi 3 ngôi sao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United có vẻ như sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua trước Arsenal để mua trung vệ Lisandro Martinez của Ajax, với việc cầu thủ người Argentina sắp trở thành bản hợp đồng thứ hai của Erik ten Hag trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo tờ Mirror (Anh), Manchester United đã đạt thỏa thuận trị giá 46 triệu bảng cho trung vệ Lisandro Martinez của Ajax. Mọi việc diễn tiến rất thuận lợi khi Martinez muốn đến MU, còn Ajax cũng đồng ý với mức phí đề xuất của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Martinez trên đường đến Old Trafford. ẢNH: GETTY

Martinez trên đường đến Old Trafford. ẢNH: GETTY

Ajax chấp nhận rằng họ không thể giữ chân tuyển thủ Argentina, người đã nói rõ với Ajax về mong muốn chuyển đến Old Trafford. United được cho là đã gửi một đề nghị mới với mức giá cao hơn cho Martinez, 24 tuổi. Các nguồn tin từ truyền thông cho rằng Ajax đã sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị đó.

Chuyên gia chuyển nhượng cực kỳ uy tín, nhà báo Fabrizio Romano cũng xác nhận rằng: “Các giám đốc của MU đã trở lại Anh để họp với hội đồng quản trị đội bóng nhằm thông qua thỏa thuận cùng các khoản thanh toán trong thương vụ mua Martinez. Cuộc đàm phán với Ajax đã đi vào giai đoạn cuối. Ngày mai là cuộc đàm phán trực tiếp khác của hai bên. MU và Martinez đã đạt thỏa thuận cá nhân 100%”.

Tờ Mirror (Anh) thông tin thêm, nhà vô địch Hà Lan cũng bắt đầu quá trình chiêu mộ cầu thủ mới nhằm thay thế Martinez, với Mykola Matviyenko của Shakhtar Donetsk là một lựa chọn. Trong khi đó, United có được Martinez cũng đồng nghĩa với việc Eric Bailly, Axel Tuanzebe và Phil Jones sẽ ra đi để đảm bảo cân bằng đội hình của Erik Ten Hag khi MU đang sở hữu quá nhiều trung vệ.

Sau Martinez, Ten Hag sẽ có thêm Eriksen? ẢNH: MIRROR

Sau Martinez, Ten Hag sẽ có thêm Eriksen? ẢNH: MIRROR

Vị trí trung vệ của Ten Hag đã có đội trưởng Harry Maguire, nhà vô địch World Cup Raphael Varane và Victor Lindelof. Và với sự xuất hiện của Martinez, Ten Hag đã có đủ 4 trung vệ để lựa chọn.

Giám đốc điều hành United, Richard Arnold và Giám đốc bóng đá John Murtough đang thúc đẩy thương vụ Martinez và thông báo cho Ten Hag về những diễn biến liên quan, trong lúc ông thầy người Hà Lan đang ở Úc cùng MU trong chuyến du đấu tiền mùa giải.

Cùng với Martinez, United đang hy vọng sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với cầu thủ tự do Christian Eriksen trong những ngày tới, trong khi “quỷ đỏ” vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi tiền vệ Frankie De Jong của Barcelona. De Jong được cho là không muốn rời Barca, bất chấp anh được ông thầy cũ Ten Hag thuyết phục, trong khi phía Barca sẵn sàng đẩy De Jong ra đi.

Ten Hag coi De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1 nhưng ông vẫn chưa có được cậu học trò cũ. ẢNH: GETTY

Ten Hag coi De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1 nhưng ông vẫn chưa có được cậu học trò cũ. ẢNH: GETTY

Khi các thương vụ chuyển nhượng ngoài sân cỏ của MU đang được đẩy nhanh tiến độ thì nhiệm kỳ của Ten Hag đã có một khởi đầu hoàn hảo, khi MU vừa đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0 tại Bangkok (Thái Lan).

MU đã đưa ra đội hình xuất phát rất mạnh đấu Liverpool, còn Klopp tung đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ông thầy người Đức chỉ đưa đội hình chính ra sân trong hơn 30 phút cuối trận để đấu đội hình… 2 của MU.

Đây là một màn trình diễn đáng khích lệ của United, với các bàn thắng của Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial và Facundo Pellistri giúp Ten Hag có khởi đầu bằng 1 chiếc… cúp. Ten Hag từ chối nhận nhiều lời khen ngợi sau trận đấu nhưng ông thừa nhận có những lý do để lạc quan vào thời điểm ban đầu này.

Ten Hag hài lòng về trận Man Utd thắng LIverpool 4-0. ẢNH: MIRROR

Ten Hag hài lòng về trận Man Utd thắng LIverpool 4-0. ẢNH: MIRROR

"Tôi hài lòng về trận đấu này. Đó là một đội có tinh thần tuyệt vời và chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ mới bắt đầu", Ten Hag nói với kênh MUTV. "Chúng tôi đã mắc một số sai lầm, bỏ qua một số cơ hội mà chúng tôi tạo ra rất nhiều.

MU phải làm việc chăm chỉ để loại bỏ những sai lầm nhưng tất nhiên chúng tôi rất vui. Tôi biết chúng tôi có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng một đội và tôi hài lòng với trận đấu đầu tiên.

Việc xây dựng này sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi đã thấy rất nhiều sai lầm. Liverpool đã chơi với ba đội hình khác nhau, đó không phải là đội mạnh nhất của họ. Chúng tôi sẽ không đánh giá quá cao kết quả này. Nhưng tôi vẫn thấy một số điều thực sự tích cực. MU đã cho thấy khả năng tăng tốc độ và sáng tạo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm