Một tương lai tốt đang chờ đón MU, dù không có Ronaldo

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United, Rio Ferdinand vô cùng ấn tượng về HLV Erik ten Hag sau khi đội bóng Quỷ đỏ của chiến lược gia Hà Lan đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu mở màn trước mùa giải ở Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các bàn thắng của Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial và Facundo Pellistri đã mang lại cho Man United một chiến thắng thoải mái trong trận đấu đầu tiên của Ten Hag sau khi ông chuyển đến từ Ajax. Mặc dù đội của Ten Hag đã thực hiện một nửa số cú sút mà đối thủ của họ tung ra, nhưng MU lại ghi được tận 4 bàn thắng.

HLV Jurgen Klopp đã thay tất cả 10 cầu thủ ngoài sân của Liverpool cứ sau 30 phút trong cuộc chạm trán. Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Anh Ferdinand đã thấy đủ để khiến anh tin rằng Manchester United đang đi đúng hướng dưới thời tân HLV người Hà Lan của họ.

Ferdinand đã chia sẻ: "Tôi đã thấy một vài điều mà chúng tôi đã không có trong vài năm qua. Hoặc chúng tôi có lẽ đã ít thấy nó trước đây. Chúc toàn đội một ngày tốt lành! Tôi cảm thấy Ten Hag đang đi rất đúng hướng”.

Tân HLV Ten Hag đang lèo lái con thuyền MU đi đúng hướng. Ảnh: CGI.

Tân HLV Ten Hag đang lèo lái con thuyền MU đi đúng hướng. Ảnh: CGI.

Đáng chú ý Man United đã vận hành lối chơi dưới thời nhà cầm quân mới Ten Hag nhưng không có cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho họ mùa bóng qua. Ronaldo đã lấy lý do “bận việc gia đình” để không theo MU trong chuyến du đấu quan trọng trước mùa giải. Trước đó, chân sút người Bồ Đào Nha công khai bày tỏ ý định rời khỏi sân Old Trafford.

Đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh đang cố gắng xây dựng lại đội hình sau một mùa giải thảm hại lần trước, nơi họ tích lũy được tổng số điểm thấp nhất từ ​​trước đến nay tại Premier League và đứng ngoài vị trí dự Champions League.

Đó là một khởi đầu hoàn hảo cho người quản lý 52 tuổi phụ trách Quỷ đỏ, bất chấp đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Jurgen Klopp đã thực hiện rất nhiều thay đổi cho đội Liverpool của mình trong suốt cuộc chạm trán.

MU không có Ronaldo vẫn đại thắng đối thủ lớn Liverpool. 4-0. Ảnh: CGI.

MU không có Ronaldo vẫn đại thắng đối thủ lớn Liverpool. 4-0. Ảnh: CGI.

Ten Hag cũng khẳng định còn rất nhiều việc phải làm cho đội bóng của mình vì họ vẫn đang mắc rất nhiều sai lầm. Nhà cầm quân người Hà Lan nói với MUTV, được The Mail trích dẫn: "Tôi hài lòng về trận đấu. Đó là một đội có tinh thần tuyệt vời và chúng tôi biết mình chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm khi thi đấu, khi không thực hiện hóa được một số cơ hội, nhưng chúng tôi đã tạo ra rất nhiều. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để cắt giảm nó đi nữa nhưng tất nhiên, chúng tôi rất vui".

Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh: "Tôi biết chúng tôi có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng lại một đội bóng và tôi hài lòng với trận đấu đầu tiên. Sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi đã thấy rất nhiều sai lầm trong cách họ thực hiện đấu pháp.

Liverpool đã chơi với ba đội hình, cũng có thể họ không ở vị trí mạnh nhất của mình. Chúng tôi sẽ không đánh giá quá cao kết quả này. Nhưng tôi vẫn thấy một số điều thực sự tốt. MU đang có rất nhiều tốc độ và sự sáng tạo ở phía trước".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm