Mâu thuẫn khi nhậu, thiếu niên 16 tuổi bị truy sát đến chết

Ngày 2-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ năm người để điều tra do có liên quan đến vụ án giết người xảy ra đêm 1-12.

Châu Phú Quý rủ nhóm bạn đi đi trả thù. Ảnh: CACC

Năm người bị bắt có độ tuổi từ 15 đến 18 gồm: Châu Phú Quý, Kiều Trần Trung Hiếu (cùng quê Kiên Giang), Nguyễn Quốc An (quê Trà Vinh), Nguyễn Khánh Sơn (quê Bình Dương) và Mai Chí Dững (quê An Giang). Nạn nhân tử vong là Lê Chí Ngoản (16 tuổi, quê Cà Mau).

Theo cơ quan điều tra, vụ án mạng xảy ra vào khuya 1-12 tại đoạn đường gần cây xăng Nam Tân Uyên, thuộc phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên).

Vào thời điểm trên, Ngoản điều khiển xe mô tô chở một người bạn tên Danh đang đi trên đường thì bất ngờ bị Quý điều khiển xe mô tô chở theo Hiếu, An, Sơn và Dững mang theo vỏ chai bia truy đuổi.

Khi đuổi kịp, cả nhóm lao vào đánh tới tấp Ngoản và Danh. Danh kịp chạy thoát, còn Ngoản bị Quý, Dững, Sơn lao vào dùng vỏ chai bia và nón bảo hiểm đánh đến khi gục tại chỗ.

Do vết thương quá nặng, Ngoản đã tử vong sau khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trong lúc nhậu tại nhà trọ của Ngoản (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), thì giữa Ngoản và Quý xảy ra cãi nhau. Ngoản lao vào đánh Quý thì bị người này đánh lại.

Khi được mọi người căn ngăn, Quý bỏ về nhưng vẫn ôm hận. Sau đó, Quý rủ thêm nhóm bạn quay lại đánh Ngoản trả thù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm