Mbappe lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho tuyển Pháp

Cầu thủ 19 tuổi Mbappe đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Pháp tại World Cup khi anh lao xuống sút bóng vào lưới trống ở phút 34 phút, giúp Les Bleus đoạt vé lọt tốp 16 đội. Bàn thắng đầu tiên của anh đã giúp Les Bleus bỏ túi 3 điểm trước những người Peru dũng cảm.

“Mbappe có những phẩm chất tuyệt vời và anh ấy đã thể hiện phong độ cao của mình” - HLV Deschamps chia sẻ - “Anh ấy đã làm rất hoàn hảo những gì mà đội bóng cần anh ấy làm. Tôi rất hài lòng với màn biểu diễn của Mbappe cùng bàn thắng duy nhất phá vỡ hệ thống phòng thủ chặt chẽ của Peru”.

HLV Deschamps ôm chặt Mbappe thay cho lời cảm ơn.

HLV Didier Deschamps còn cho biết mình rất hài lòng với sự tiến bộ của đội tuyển Pháp khi chơi ngày càng hay để sớm vào giai đoạn đấu loại trực tiếp ở World Cup.

Ông nói rằng màn trình diễn của Pháp tại sân vận động Ekaterinburg là một bước tiến từ chiến thắng 2-1 trước Úc, bất chấp sự nghi ngại của các cổ động viên và chuyên gia đánh giá lối chơi của Les Bleus vẫn chưa thuyết phục.

Chân sút 19 tuổi đi vào lịch sử bóng đá Pháp.

“Chúng tôi không quan tâm ai nói gì về đội tuyển Pháp. Cái chính là chúng tôi đang đi tiếp” - Deschamps đáp lời những chỉ trích nhắm vào các học trò - “Chẳng có cuộc chơi nào dễ dàng cả. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt trong trận thắng Peru. Các học trò của tôi đá bóng trôi chảy hơn so với trận ra quân”.

Tuyển Pháp có 6 điểm đang dẫn đầu bảng C, xếp sau lần lượt là Đan Mạch (4 điểm), Úc (1 điểm) và đội Peru chính thức bị loại khi chưa có điểm nào.

Vòng đấu tới, Pháp sẽ gặp Đan Mạch và Peru đụng độ Úc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm