Mbappe và cơ hội ‘lập đỉnh’ trước siêu sao Messi

(PLO)- Tiền đạo tuyển Pháp, Kylian Mbappe có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất vô địch hai kỳ World Cup kể từ khi Pele lập kỳ tích này ở tuổi 21.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mbappe và tuyển Pháp tập luyện trước trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Mbappe và tuyển Pháp tập luyện trước trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Chỉ hai ngày sau trận chung kết World Cup 2022, Mbappe sẽ bước sang tuổi 24. Anh hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu với 5 bàn thắng tại World Cup và là gương mặt tiêu biểu của thế hệ cầu thủ bóng đá mới.

Tại kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, giải đấu tại Qatar chắc chắn đánh dấu sự chuyển giao thế hệ đã được hai “đại kình địch” thống trị suốt gần hai thập kỷ trong làng bóng đá thế giới.

Trong khi Messi có một cơ hội cuối cùng để đoạt chức vô địch World Cup, thì Mbappe lẫn tuyển Pháp hy vọng, sẽ mở ra kỷ nguyên thống trị của một quốc gia khi góp mặt ở trận chung kết thứ 4 trong 7 lần tham dự.

Theo phân tích của AFP, hành trình tiến đến trận chung kết của tuyển Pháp có thể không thu hút toàn thế giới nhưng HLV Deschamps và các học trò lại là bậc thầy của những khoảnh khắc quan trọng, thể hiện sự kiên quyết lẫn bản năng sát thủ ở những thời điểm quan trọng nhất.

Phần lớn điều đó bắt nguồn từ kỹ năng của Kylian Mbappe, tiền đạo “đáng sợ nhất hành tinh” có thể ghi những bàn thắng giúp Pháp giành chiến thắng ở chung kết, trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ sau Brazil năm 1962.

Mbappe và Messi được xem là hai ngôi sao thuộc hai thế hệ. Ảnh: GETTY
Mbappe và Messi được xem là hai ngôi sao thuộc hai thế hệ. Ảnh: GETTY

Thủ môn kiêm đội trưởng Hugo Lloris chia sẻ: “Có một sự kết nối tuyệt vời giữa các thành viên đội. Chúng tôi thi đấu cùng nhau, nhưng khi bạn bắt đầu tiến gần đến việc tranh danh hiệu, bạn cần những cầu thủ trụ cột thể hiện hết khả năng của họ”.

Năm 2018, Mbappe đã khẳng định tên tuổi trên toàn thế giới với cú đúp vào lưới Argentina ở vòng 1/8, sau đó giành luôn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup ở Nga.

Ở tuổi 19, Mbappe đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết World Cup kể từ khi Pele đạt được thành tích này năm 17 tuổi vào năm 1958. Mbappe hiện cũng ghi nhiều bàn thắng tại đấu trường World Cup hơn Ronaldo của Bồ Đào Nha, hay huyền thoại Diego Maradona.

Tại vòng chung kết World Cup 2018, Mbappe ghi tổng cộng 4 bàn thắng và bàn thứ 4 được anh lập công giúp tuyển Pháp đánh bại Croatia 4-2.

Hiện tại, chỉ có tiền bối Just Fontaine là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Pháp tại World Cup, khi ông có đến 13 lần lập công tại giải đấu diễn ra năm 1958 ở Thụy Điển.

Tiền đạo Mbappe đã ghi tổng cộng 250 bàn thắng sau 362 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia, vượt xa thành tích của Messi và Ronaldo ở cùng độ tuổi.

Thủ môn Lloris chia sẻ thêm: “Thật khó để thấy hết giới hạn của Kylian. Anh ấy có khả năng phá vỡ mọi kỷ lục. Thật tuyệt vời khi có một đồng đội như anh ấy”.

Tuy nhiên, những thành tích cá nhân không phải là động lực để Mbappe hướng đến với Les Bleus: “Mục tiêu duy nhất với tôi là vô địch World Cup. Đó là những gì tôi đang mơ ước. Tôi không đến đây để giành Quả bóng vàng. Đó không phải là lý do vì sao tôi ở đây. Tôi ở đây để giành chiến thắng và giúp đội tuyển quốc gia Pháp vô địch. World Cup này là nỗi ám ảnh đối với tôi, đó là giải đấu trong mơ của tôi”.

HLV Deschamps cho phép Mbappe di chuyển tự do trên hàng công. Ảnh: GETTY

HLV Deschamps cho phép Mbappe di chuyển tự do trên hàng công. Ảnh: GETTY

Đội tuyển Pháp không thiếu những tài năng nhưng đơn giản, Mbappe đã ở một đẳng cấp khác. Đến độ, HLV Didier Deschamps đã cho phép Mbappe di chuyển, anh thường tận dụng tối đa sự tự do đó để hoạt động và hiếm khi phải lùi về để hỗ trợ phòng ngự tại World Cup lần này.

Đó cũng chính là lý do vì sao Paris Saint-Germain “bỏ ngoài tai mọi búa rìu” để giữ được Mbappe ở lại CLB, trong khi Real Madrid sẵn sàng bỏ tiền mua tiền đạo từ sân Công viên các hoàng tử.

Mbappe đã gia hạn bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm để ở lại CLB quê hương. Một quyết định mà Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron tiết lộ, chính ông đã khuyên tiền đạo này nên thực hiện.

Dự kiến, tổng thống Macron sẽ dự khán trận chung kết World Cup 2022 trên SVĐ Lusail, nơi Mbappe có cơ hội tỏa sáng trước Messi đối mặt với cơ hội đoạt Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm