Medvedev nỗ lực đòi ngôi từ Djokovic

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hồi đầu tuần, siêu sao người Serbia Djokovic dù không thi đấu vẫn trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP. Điều này xảy ra ba tuần sau khi đương kim vô địch giải Mỹ mở rộng Medvedev gác vợt tại vòng 3 Masters Indian Wells.

Để có thể chiếm lại vị trí dẫn đầu làng quần vợt nam thế giới, tay vợt 26 tuổi người Nga Medvedev phải lọt vào bán kết tại Miami. Cũng giải đấu này năm ngoái, Medvedev chỉ vào được đến tứ kết khi để thua Bautista Agut (Tây Ban Nha). Theo lịch bốc thăm phân nhánh, hạt giống số 1 Medvedev sẽ so tài với đối thủ tiềm năng Andy Murray ở vòng 2 với điều kiện cựu số 1 thế giới phải vượt qua được Federico Delbonis của Argentina.

Trong suốt sự nghiệp, tay vợt 34 tuổi Murray đã ba lần vô địch Grand Slam. Anh từng vô địch tại Miami vào năm 2009 và 2013 nhưng thất bại trong cuộc gặp gỡ duy nhất với Medvedev ở giải Brisbane năm 2019.

Sau Medvedev, hạt giống số 2 là tay vợt người Đức Alexander Zverev còn Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp), Matteo Berrettini (Ý) lần lượt là hạt giống số 3 và số 4.

Ở giải nữ, sau khi tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty giải nghệ ở tuổi 25, tay vợt vừa rớt xuống vị trí thứ năm WTA Aryna Sabalenka (Belarus) được xếp là hạt giống số 1. Tân vô địch Indian Wells Iga Swiatek (Ba Lan) là hạt giống số 2. Lần lượt Anett Kontaveit (Estonia), Maria Sakkari (Hy Lạp) là hạt giống số 3 và số 4.

Sự hấp dẫn của giải đấu lại chính là sự có mặt của hai cựu số 1 thế giới Naomi Osaka và Simona Halep. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm