Messi bị chân sút người Pháp qua mặt

(PLO)-  “Thần tài” của Real Madrid, Karim Benzema đã ghi một cú đúp xuất sắc trong trận thua 3-4 ở bán kết Champions League trên sân của Manchester City, qua đó xô ngã kỷ lục lâu năm của Lionel Messi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau cú đúp tại sân vận động Etihad, cầu thủ người Pháp hiện có bảy bàn thắng ở tất cả các vòng bán kết Champions League - nhiều hơn một bàn so với người từng bảy lần giành Quả bóng vàng.

Los Blancos đã hành quân đến sân của nhà vô địch Anh cho trận lượt đi bán kết Champions League với tham vọng ghi thêm một cú sốc khác, sau lần loại Chelsea và PSG. Nhưng được chơi trên sân nhà, Man City đã bùng nổ một cách vượt trội trong hiệp một và vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ trong 10 phút đầu của trận đấu.

Đến lúc này, lá bùa hộ mệnh đáng tin cậy của Kền kền trắng, Karim Benzema đã tạo ra một khoảnh khắc kỳ diệu ở phút 32 để mang lại sự sống còn cho đội bóng của anh. Cú dứt điểm đầu tiên của anh trước đường chuyền của Ferland Mendy là một cảnh tượng đáng chú ý, bởi nó hoàn toàn vượt qua sự bất ngờ của thủ môn Ederson của Cityzen.

Trong cuộc đối đầu tay đôi, Benzema lập cú hat trick, Messi thì không. Ảnh: CGI.

Trong cuộc đối đầu tay đôi, Benzema lập cú hat trick, Messi thì không. Ảnh: CGI.

Man City ghi thêm một bàn nữa nhờ công Phil Foden vào đầu hiệp hai như sau đó công sức đó bị hủy bởi nỗ lực solo của Vinicius Junior hai phút sau đó. Sau đó Bernardo Silva đã ghi bàn thứ tư cho Manchester City trong đêm điên rồ, để có thể bỏ xa Real Madrid hai bàn.

Nhưng phút 80 của trận đấu, một pha bóng chạm tay của Aymeric Laporte buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền, tạo tiền đề cho Benzema lập công. Tuyệt vời như mọi khi, tuyển thủ Pháp đã thực hiện một quả phạt đền theo kiểu Panenka để ghi bàn thắng thứ ba của Real Madrid trong đêm. Bàn thắng đó không giúp Real Madrid giành chiến thắng trong trận đấu nhưng mang lại sự tự tin cho họ cho trận lượt về vào tuần tới.

Thành tích ở lượt đi bán kết Champions League không chỉ đưa Benzema vượt qua Messi về số bàn thắng ở các trận bán kết mà còn chứng kiến ​​anh san bằng số bàn thắng tại một mùa giải này, từ ​​trước đến nay của siêu sao người Argentina.

Với cú đúp vào lưới Man City, cầu thủ 34 tuổi này đã nâng tổng số bàn thắng tại Champions League của mình lên con số 14 cho mùa giải, tương đương với con số của Messi trong mùa giải 2011-2012.

Tiền đạo người Pháp đang chạy nước rút đến danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Pháp đang chạy nước rút đến danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: CGI.

14 bàn thắng của đội trưởng Real Madrid giúp anh ấy trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Champions League mùa này, củng cố vị trí để có thể giành Quả bóng vàng đầu tiên của mình trong năm nay. Tuyển thủ Pháp cũng có 25 bàn thắng ở La Liga, giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Với cú đúp, Benzema đã vượt qua kình địch cũ Lionel Messi. Ngôi sao hiện tại của Paris Saint-Germain đã ghi sáu bàn sau 15 lần ra sân ở bán kết. Tuyển thủ Pháp hiện có bảy bàn từ 15 trận bán kết Champions League.

Chỉ có kỷ lục gia ghi bàn của Real Madrid, Cristiano Ronaldo là ghi được nhiều bàn thắng hơn (13) so với cầu thủ 34 tuổi ở các vòng bán kết Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm