Zico Thái chỉ ra cách gây sốc đối thủ lớn

(PLO)-  HLV Kiatisak Senamuang hứa hẹn sẽ giúp các cầu thủ HA Gia Lai tạo ra một màn trình diễn đầy cảm hứng khác khi tiếp Yokohama F. Marinos ở đấu trường AFC Champions League bảng H vào đêm 28-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của bầu Đức đã chơi rất nỗ lực để cầm hòa nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors 1-1 để vươn lên nhì bảng H với 2 điểm, bằng với Sydney FC nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Trước trận lượt về gặp Yokohama F. Marinos, ông thầy trẻ Zico Thái bày tỏ: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng vì chúng tôi muốn chứng tỏ mình đã tiến bộ như thế nào sau trận lượt đi thua 1-2. Đây là bảng đấu khó khăn nhưng qua bốn trận, các cầu thủ chúng tôi đã cải thiện rất nhiều về chiến thuật cũng như cách chơi trước đối thủ mạnh.

Chúng tôi muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình với người hâm mộ. Các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt từ trận đầu tiên cho đến nay. Mỗi trận có một tính chấn khác nhau. Chúng tôi đã nắm bắt kỹ những điểm mạnh và yếu của các đội.

HA Gia Lai có một trận đấu hay khi chạm trán đối thủ mạnh Yokohama ở lượt đi thua nhẹ 1-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HA Gia Lai có một trận đấu hay khi chạm trán đối thủ mạnh Yokohama ở lượt đi thua nhẹ 1-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HA Gia Lai có một sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tái đấu Yokohama. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tuân thủ chiến thuật. Chúng tôi có kế hoạch và có thể gây bất ngờ cho họ. Tất cả đều sẵn sàng cho cuộc đối đầu này. Các cầu thủ của tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Qua bốn trận đấu, dễ thấy HLV Kiatisak không có nhiều sự thay đổi trong đội hình khi chỉ giữ nhóm cầu thủ trụ cột và các ngoại binh. Tuy nhiên, ông thầy người Thái vẫn tự tin với chọn lựa của mình: “Mỗi trận đấu chúng tôi đều sử dụng cầu thủ tốt nhất. HA Gia Lai chưa cần thay đổi nhiều. Các cầu thủ trụ cột của chúng tôi cũng đều trẻ. Họ đủ sức để chơi sáu trận. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ trao cho cầu thủ trẻ”.

Nhìn nhận về đối thủ Yokohama, Zico Thái kkhen ngợi đối thủ: “Lối chơi của họ rất đa dạng. Trong bảng này, các đều đội mạnh, và HA Gia Lai bị đánh giá thấp nhất. Vì thế, chúng tôi phải phòng ngự chắc chắn. Yokohama có thể chơi bóng thấp, ngắn, bóng bổng, tình huống cố định… đều hay, buộc các cầu thủ của tôi phải tập trung cao độ, duy trì thể lực trong suốt 90 phút để đối phó. Qua nghiên cứu băng ghi hình, tôi thất các cầu thủ của Yokohama có trình độ tương đồng”.

Cổ động viên Nhật Bản hào hứng với đội nhà Yokohama đang xếp nhất bảng H...

Cổ động viên Nhật Bản hào hứng với đội nhà Yokohama đang xếp nhất bảng H...

... trong khi người hâm mộ HA Gia Lai mong chờ thầy trò Kiatisak gây sốc đối thủ lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... trong khi người hâm mộ HA Gia Lai mong chờ thầy trò Kiatisak gây sốc đối thủ lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đối với Yokohama, đoàn quân của HLV Kevin Muscat đặt mục tiêu duy trì vị trí đầu bảng: “HA Gia Lai đã tiến bộ và chúng tôi tôn trọng họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tiến bộ và muốn giành chiến thắng, có thể không dễ dàng gì. Vấn đề của Yokohama là thi đấu với mật độ dày nên các cầu thủ đã thấm mệt.

Chúng tôi cũng cố gắng để chơi tốt trước HA Gia Lai trước sự cổ vũ của khán giả trên sân Thống Nhất. Cá nhân tôi cũng rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận lượt đi. HA Gia Lai đã quen với mọi điều kiện ở đây nên họ càng ngày càng chơi hay hơn. Lối chơi của chúng tôi không bao giờ thay đổi, có thể gặp thời điểm khó khăn nhưng vẫn luôn trung thành với cách đá của mình.

HA Gia Lai là đội mạnh. Họ nguy hiểm khi chuyển đổi trạng thái. Vì thế, chúng tôi phải tổ chức trận đấu chặt chẽ, kỷ luật, tập trung suốt cả trận. Chơi tại AFC Champions League nên chúng tôi mong có những trận đấu chất lượng để biết khả năng của Yokohama F.Marinos đang ở đâu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm