Messi không đến Indonesia, cư dân mạng la ó

(PLO)- Nhà báo Paradize mới tung ra một bản tin gây sốc: “Lionel Messi đã đến Bắc Kinh và tạo ra một cơn sốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn đây là thông tin độc quyền: Messi dự kiến ​​sẽ chỉ chơi trận đấu với Úc ở Bắc Kinh và không đến Indonesia cho buổi tiệc bóng đá vào ngày 19-6”.

Theo nhiều nguồn tin khác, Messi sẽ quay lại châu Âu sau trận đấu với Úc để tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi và chuẩn bị cùng gia đình sang Mỹ khi anh gia nhập CLB Inter Miami đá giải Nhà nghề Mỹ. Việc Messi hủy thi đấu tại Indonesia đã khiến cư dân mạng, là những người đã mua vé xem trận đấu của đội nhà với tuyển Argentina, vô cùng thất vọng.

Messi đến Trung Quốc và gây nên cơn sốt thần tượng, trong khi người hâm mộ ở Indonesia thì đang thất vọng với tin Messi sẽ không đến Jakarta. Ảnh: GETTY IMAGES

Messi đến Trung Quốc và gây nên cơn sốt thần tượng, trong khi người hâm mộ ở Indonesia thì đang thất vọng với tin Messi sẽ không đến Jakarta. Ảnh: GETTY IMAGES

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã bán hết sạch vé xem trận gặp Argentina của đội tuyển Indonesia trên sân Bung Karno có sức chứa 78.000 chỗ ngồi với các mệnh giá 40 USD, 80 USD, 167 USD và 284 USD.

Trước đó, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã thành công trong việc mời nhà vô địch thế giới Argentina đến du đấu, hứa hẹn phía đối tác sẽ đưa sang Indonesia thành phần mạnh nhất. Ông Erick Thohir không dám khẳng định Messi có đến Indonesia hay không, mà chỉ lấp lửng: “Tôi nghĩ bóng đá là trò chơi của tập thể, bạn không nên quá để ý đến một cá nhân. Đội tuyển Argentina là nhà vô địch thế giới…”.

Tuy nhiên, thương hiệu Messi vẫn là một bảo chứng đắt giá để lôi kéo đông đảo người hâm mộ đến sân. PSSI vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức nào về việc không có Messi, trong lúc cư dân mạng Indonesia trút hết nỗi bức xúc từ việc cảm thấy bị chơi khăm và đòi trả tiền vé.

Một tài khoản Twitter đặt câu hỏi: “PSSI, có thật như thế này thì sao? Nếu đúng là Messi không đến thì trả lại nửa tiền vé cho chúng tôi”. Những người đã mua vé khác chia sẻ nỗi lòng: “Chúng tôi đã chấp nhận mua vé đắt tiền để gặp Messi, vậy mà…”. Có người thì hài hước: “Chúng ta hay xem trên xu hướng Google cái nào sẽ ở vị trí dẫn đầu “Man. City và Inter Milan đá chung kết Champions League” hay “Messi hủy chuyến sang Indonesia”.

Khán giả khác chua chát: “Tôi bán lỗ với giá rẻ vé xem Argentina và Indonesia, do tình cờ ngày 19-6 tôi có cuộc họp đột xuất. Xin hãy giúp tôi”. Người thì than vãn: “Vâng, Messi không thể đến Indonesia, xin đừng làm điều đó!”. Người lại tỏ ra mạnh mẽ hơn: “Messi sẽ mất rất nhiều nếu không đến Indonesia, vì ở đây có một kho người theo dõi anh”.

Đội tuyển Indonesia vẫn tập luyện bình thường

HLV Shin Tae-yong không bình luận gì về việc đội tuyển Argentina không có Messi chạm trán với các học trò của ông. Điều ông thầy người Hàn Quốc quan tâm lớn hơn là các tuyển thủ Indonesia sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn trong những ngày FIFA Days, khi tiếp đón hai đội có thứ hạng FIFA cao hơn nhiều.

Đội tuyển Indonesia hiện xếp thứ 149 sẽ chơi trận giao hữu với Palestine với vị trí thứ 93 vào ngày 15-6, trong khi đó Argentina, nhà vô địch World Cup 2022, đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Ông Shin Tae-yong yêu cầu các cầu thủ phải chiến đấu hết mình trong hai trận đấu: “Những đội khách đều tốt hơn Indonesia. Chúng tôi sẽ làm việc thật nhiều với suy nghĩ cố gắng hết sức để học hỏi thêm từ họ. Tôi đang nỗ lực cải thiện thể chất của các cầu thủ để giúp họ chơi tốt trong từng trận đấu”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm