Messi không lên tuyển Argentina đá cúp thế giới

Điều đáng chú ý là bản thân HLV Scaloni đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 và do đó sẽ không đến Chile để tham dự vòng loại World Cup của họ.

Pique phán xử Messi là kẻ phản bội
Pique phán xử Messi là kẻ phản bội
(PLO)- Một trong các tin tức lớn nhất trong năm 2021 từ thế giới bóng đá là việc Lionel Messi rời Barcelona sau 21 năm gắn bó với những giọt nước mắt và gần đây lộ thông điệp Pique phán xét M10 là một kẻ phản bội.

Trong khi đó, Messi có kết quả dương tính trong kỳ nghỉ đông ở Pháp. Tiền đạo 34 tuổi này đã bỏ lỡ hai trận đấu của Paris Saint-Germain với Olympique Lyon và Brest trước khi chỉ ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Reims.

Scaloni do đó đã loại Lionel Messi khỏi đội tuyển Argentina. Phát biểu trong một cuộc họp báo online, Lionel Scaloni cho biết: “Rõ ràng là chúng tôi rất muốn Messi có mặt ở đây. Tôi đã nói chuyện với anh ấy và chính Messi nói với tôi rằng COVID-19 đã ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều. Điều quan trọng là anh ấy phải khỏe lại và đó là lý do tại sao tôi quyết định rằng điều tốt nhất là anh ấy cần phải ở lại với CLB của mình”.

Messi là đầu tàu của đội tuyển Argentina trong suốt hơn 10 năm qua. Ảnh: CGI.

Lionel Scaloni đã đưa các tiền đạo ngôi sao khác như Paulo Dybala và Lautaro Martinez vào đội hình trong các trận đấu với Chile và Colombia. Tiền đạo của Juventus hiện được cho là sẽ đóng vai trò tương tự như Messi trong đội hình xuất phát khi họ gặp Chile vào giữa tuần này.

Chiến lược gia Lionel Scaloni có một đội hình hoàn toàn có thể làm được chuyện mà không cần có Lionel Messi. Đơn giản vì Argentina đã đảm bảo một suất đi tiếp an toàn tới FIFA World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay. Nhà vô địch thế giới hai lần được đảm bảo sẽ hoàn thành trong top bốn của nhóm đủ điều kiện tham dự World Cup ở CONMEBOL.

Albiceleste cho đến nay đã tích lũy được 29 điểm sau 13 trận đấu. Lionel Messi chính là ngôi sao của đội tuyển quốc gia Argentina trong chiến dịch vòng loại của họ. Người từng bảy lần giành Quả bóng vàng đã ghi được sáu bàn thắng, trong đó có cú hat trick vào lưới Bolivia năm 2021.

Chiếc cúp vô địch Nam Mỹ đầu tiên của Messi trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: CGI.

Điều đáng nói là FIFA World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng để Lionel Messi giành giải thưởng vĩ đại nhất của bóng đá với Argentina. Tiền đạo 34 tuổi này đã tiến gần đến chức vô địch World Cup vào năm 2014 khi đội bóng của anh để thua Đức trong trận chung kết.

Tuy nhiên, Messi cuối cùng đã đạt được thành công quốc tế được mong đợi từ lâu với Albiceleste. Argentina đã vô địch Copa America 2021 vào mùa hè năm ngoái sau khi đánh bại Brazil với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Đây là chức vô địch Copa America đầu tiên của họ kể từ năm 1993.

Chính nhờ ngôi vương Nam Mỹ là một điểm cộng rất lớn giúp Messi vượt qua rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới khác để lần thứ 7 đoạt giải thưởng danh giá Quả bóng vàng. Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Messi chưa từng vô địch thế giới và lần cuối ở World Cup chắc chắn anh sẽ dốc hết sức mình cho đội tuyển Argentina để hiên ngang gia nhập ngôi đền của những huyền thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm