Messi, Neymar và Mbappe kẻ đá, người dự bị

(PLO)- HLV Christophe Galtier của Paris Saint-Germain (PSG) đã nói thẳng về chính sách xoay tua đội hình với bộ ba Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar không phải lúc nào cũng có cửa ra sân đá chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

PSG đã bắt đầu kỷ nguyên mới của họ dưới thời chiến lược gia ba lần xuất sắc nhất Ligue 1 với phong cách chói lọi. Gã khổng lồ thành Paris đang đứng đầu Ligue 1 sau 6 trận với 16 điểm, ghi được tổng cộng 24 bàn thắng trong quá trình này.

PSG gần nhất đã đánh bại Nantes 3-0 trên sân khách, với Kylian Mbappe ghi hai bàn và Nuno Mendes ghi bàn thứ ba. Việc lựa chọn đội của Galtier thi đấu với Nantes đã khiến nhiều người hơi bất ngờ khi ông để Neymar đang thi đấu chói sáng trên băng ghế dự bị và thay vào đó là bắt đầu với Pablo Sarabia.

Siêu sao người Brazil cuối cùng vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Mbappe, điều này một lần nữa gây bất ngờ khi Mbappe đang trên đường lập hat trick.

Bộ ba nguyên tử của PSG sẽ luân phiên nhau ra sân mà không phải lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Ảnh: CGI.

Bộ ba nguyên tử của PSG sẽ luân phiên nhau ra sân mà không phải lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Ảnh: CGI.

HLV Galtier đã giải thích rằng ông sẽ phải luân chuyển các cầu thủ của mình rất nhiều để đối phó với tình hình thi đấu khắc nghiệt. Cựu HLV của Lille khẳng định rằng không phải cầu thủ nào cũng có thể chơi trọn vẹn 90 phút mỗi trận với các trận đấu diễn ra dày đặc và nhanh chóng.

Ông nói với PSG Culture: "(Galtier ngập ngừng trước khi bắt đầu) Bạn cho rằng việc thay những ngôi sao ra ngoài là mới với PSG, nhưng đó là nhiệm vụ bắt buộc phải làm để tránh lịch trình bận rộn. Chúng tôi chơi rất nhiều trận đấu. Cứ ba hoặc bốn ngày một lần, sau đó các cầu thủ còn tham gia vòng chung kết World Cup".

Messi, Neymar và Mbappe đang có phong độ cao ở đội bóng lớn thành Paris. Ảnh: CGI.

Messi, Neymar và Mbappe đang có phong độ cao ở đội bóng lớn thành Paris. Ảnh: CGI.

HLV Galtier cũng tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với các cầu thủ của mình về việc xoay vòng và đã đảm bảo rằng họ hiểu cách sắp xếp nhân sự của ông. Nhà cầm quân người Pháp nói thêm: "Tôi đã nói về điều đó hai lần: một lần với những phóng viên và một lần thứ hai với cả nhóm trong đội hình. Tôi giải thích cho họ hiểu điều đó sẽ xảy ra như thế nào, và bảo các cầu thủ chấp nhận. Tất cả đều tôn trọng quyết định của tôi”.

PSG đã bắt đầu cuộc sống dưới thời tân chiến lược gia Galtier theo một cách khá hủy diệt. Gã khổng lồ nước Pháp đã thắng tất cả các trận đấu, trừ một trận của họ ở mùa giải này tại Ligue, và đã ghi được 28 bàn thắng trong quá trình này.

Bộ ba Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe đều đã cháy hết mình trong chiến dịch này. Những rắc rối ban đầu của họ cuối cùng đã nhường chỗ cho sự đoàn kết vì cái chung của tập thể. Khó có đội bóng nào ở Ligue 1 thời điểm này đủ sức ngăn cản họ.

Neymar đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng và tạo ra 6 pha kiến ​​tạo trong 7 trận đấu cho đến nay, trong khi Mbappe đã ghi 7 bàn sau 5 trận ra sân. Trong khi đó, Messi cũng tỏa sáng rực rỡ trong hệ thống mới của ông Galtier, ghi 4 bàn và kiến ​​tạo 6 bàn sau 7 trận. Nó khác với mùa giải trước dưới thời Pochettino, tiền đạo từng 7 lần giành Quả bóng vàng rất chật vật đi tìm tiếng nói chung với đồng đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm