Messi nhận lương cao nhất làng bóng đá Mỹ là bao nhiêu?

(PLO)- Lionel Messi (36 tuổi, Inter Miami) là cầu thủ được trả lương cao nhất giải Nhà nghề Mỹ (Major League Soccer - MLS), chiếm hơn 50% quỹ lương của CLB nhưng chưa bằng một nửa mức thu nhập của siêu sao người Argentina tại đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông báo từ Hiệp hội cầu thủ MLS vào ngày 19-10: “Messi của đội bóng Inter Miami được vinh danh là cầu thủ nhận lương cao nhất với 20,4 triệu USD mỗi năm (hơn 501 tỉ VND)”. Bảng xếp hạng lương hàng năm này tính đến ngày 15-9-2023 nhưng Messi được biết là người có thu nhập rất lớn, thông qua nhiều lựa chọn khác nhau ngoài mức lương cơ bản.

Hãng tin ESPN tiết lộ: “Số tiền 20,4 triệu USD mỗi năm chỉ bao gồm tiền lương thuần túy của Messi”. Đầu năm nay, đồng sở hữu Miami, ông Jorge Mas, cho biết trong một cuộc phỏng vấn đài truyền hình Tây Ban Nha El Pais rằng Messi sẽ nhận được tổng cộng từ 50 triệu đến 60 triệu USD, thông qua Apple, cùng phí bản quyền phát sóng truyền hình,…”.

Sau Messi, cầu thủ Lorenzo Insigne của Toronto FC đứng thứ hai về mức lương tại MLS với 15,4 triệu USD. Insigne là cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Ý từng thi đấu ở Naples (Ý) từ năm 2010 đến năm 2022, trước khi chuyển đến Toronto.

messi-miami-1.jpg
Messi nhận lương cao hơn một nửa so với tổng mức lương của các đồng đội ở Miami. Ảnh: GETTY.

Trên bảng xếp hạng tiếp theo là Xherdan Shaqiri của Chicago Fire (cùng 8,15 triệu USD), Javier Chicharito Hernandez của LA Galaxy (7,44 triệu USD) và Federico Bernardeschi của Toronto (6,3 triệu USD) với mức lương hàng năm lọt tốp 5.

Đồng đội của Messi từng khoác chung màu áo Barcelona và hiện tại ở Miami, tiền vệ Sergio Busquets có mức lương năm 1,775 triệu USD, còn hậu vệ cánh Jordi Alba bỏ túi 1,25 triệu USD.

CLB Inter Miami có tổng quỹ lương 39,419 triệu USD, đứng đầu bảng xếp hạng lương các đội MLS nhưng đã trả cho Messi hơn một nửa. Năm ngoái, Inter Miami đã chi 18,88 triệu USD tiền lương cho cầu thủ. Tổng mức lương hàng năm cao thứ hai của CLB là Toronto FC (32,293 triệu USD), LA Galaxy (25,039 triệu USD), LA FC (20,841 triệu USD) và Chicago Fire (20,416 triệu USD).

messi-miami-2.jpg
CLB Inter Miami chi tiền cho Messi nhiều nhưng cũng thu lại nhiều từ tên tuổi và tài năng của anh. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, không ai phủ nhận Miami từ khi có Messi đã gây tiếng vang rất lớn không chỉ ở Mỹ mà tại những nơi anh thi đấu. Vào tháng 11, Messi sẽ đến Thanh Đảo và Thành Đô (Trung Quốc) để thi đấu giao hữu, thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi giá vé xem Messi bị lộ, nhiều người hâm mộ Trung Quốc cho rằng quá đắt.

Phó tổng giám đốc CLB Thanh Đảo, Feng Wenjing tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội rằng Messi sẽ cùng Inter Miami ra sân thi đấu và giá vé ban đầu ở mức từ 680 đến 5.800 Nhân dân tệ (hơn 2,2 triệu VND đến gần 20 triệu VND).

Mức giá như vậy không hề rẻ, khi người ta đưa ra giá vé cho trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Argentina nhà vô địch thế giới và Úc từng thi đấu ở Trung Quốc vào tháng 6 năm nay là 580 nhân dân tệ đến 4.800 Nhân dân tệ.

miami-messi.png
Tiền đạo người Argentina là thương hiệu toàn cầu, có sức hấp dẫn rất lớn ở những nơi anh đến. Ảnh: GETTY.

Inter Miami lần đầu tiên thi đấu ở nước ngoài, với sự hấp dẫn đến từ những cái tên Messi, Busquets và Alba, nhưng tiền đạo người Argentina vẫn là át chủ bài. Lần gần đây nhất Messi đến Trung Quốc, anh đã chứng kiến ​​những người hâm mộ cuồng nhiệt và Messi đã đáp lại tình cảm của mọi người bằng cách ghi bàn vào lưới Úc.

Hiện tại, Messi sẽ trở lại Inter Miami thi đấu hai trận cuối cùng của mùa giải, sau đó đến Paris để tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng ngày 30-10, nơi anh rất có khả năng giành chiến thắng. Sau đó Messi có chuyến du đấu Thanh Đảo và Thành Đô cùng Inter Miami.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm