Messi phản ứng giận dữ khó tin dù Argentina thắng trận

(PLO)- Dù Argentina đánh bại Hà Lan đầy kịch tính để vào bán kết World Cup 2022 nhưng Lionel Messi đã có những phản ứng giận dữ và dùng những lời lẽ khó tin sau trận đấu. Cần phải nhớ, Messi nổi tiếng là cầu thủ ít nói và điềm đạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (10-12), Argentina đã đánh bại Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022 theo cách không thể kịch tính hơn. Lionel Messi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Argentina vươn lên dẫn trước 2-0.

Những tưởng thế trận đã an bài thì Hà Lan đáp trả bằng cú đúp của Weghorst, trong đó có bàn thắng vào đúng phút bù giờ cuối cùng 90+11. Hai hiệp phụ, hai đội không ghi thêm bàn thắng và bước vào loạt luân lưu.

Hà Lan đá hỏng liền 2 quả đầu tiên, còn Argentina thành công cả hai quả đầu để tiến đến chiến thắng 4-3 trên loạt sút luân lưu. Tại bán kết World Cup 2022, Argentina sẽ gặp Croatia.

Argentina loại Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022 sau loạt penalty kịch tính. ẢNH: GETTY

Argentina loại Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022 sau loạt penalty kịch tính. ẢNH: GETTY

Lionel Messi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Khi trả lời truyền thông sau trận đấu, Messi đã xảy ra tranh cãi với HLV tuyển Hà Lan Louis van Gaal và trợ lý Edgar Davids của tuyển Hà Lan.

Không rõ đội trưởng tuyển Argentina Lionel Messi nhắm vào ai (Van Gaal hay Davis) nhưng anh đã cắt ngang cuộc phỏng vấn để nói lời khó nghe: ‘Mày đang nhìn cái gì vậy, đồ ngốc? Đi đi, cút khỏi đó đi’.

Lời nói của Messi là điều cực kỳ khó tin bởi anh nổi tiếng là kiệm lời và điềm đạm. Đó là chưa kể Argentina của Messi đã giành chiến thắng và thông thường những cầu thủ có tính điềm đạm sẽ bỏ qua tất cả.

Messi không thể kiềm chế chửi HLV Van Gaal (hay Davis) ngay trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. ẢNH: MIRROR

Messi không thể kiềm chế chửi HLV Van Gaal (hay Davis) ngay trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. ẢNH: MIRROR

Trở lại với trận đấu, Messi đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thắng của Argentina trước Hà Lan. Đội trưởng 35 tuổi của tuyển Argentina đã thực hiện đường chuyền thiên tài loại bỏ cả hàng phòng ngự Hà Lan cho Nahuel Molina thoát xuống sút tung lưới Hà Lan ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Argentina trong hiệp 1, trước khi Messi thực hiện thành công quả phạt đền sau khoảng thời gian nghỉ giải lao gia tăng cách biệt 2-0 cho Argentina.

Argentina đang hướng tới một chiến thắng trong 90 phút trước Hà Lan nhưng Wout Weghorst vào sân từ băng ghế dự bị đã ghi 1 cú đúp ngoạn mục giúp Hà Lan gỡ hòa 2-2.

Không đội nào có thể tạo ra bước đột phá trong hiệp phụ và cần đến các quả phạt đền để giải quyết tình huống. Thủ môn Emiliano Martinez là người hùng của Argentina khi anh cản phá 2 quả 11m đầu tiên của Virgil van Dijk và Steven Berghuis mở ra chiến thắng kịch tính cho Argentina.

Di Maria ném chai nước sau khi Argentina bị Hà Lan gỡ hòa. ẢNH: MIRROR

Di Maria ném chai nước sau khi Argentina bị Hà Lan gỡ hòa. ẢNH: MIRROR

Có một số sự cố nảy lửa trong trận đấu. Phút 88, Van Dijk đã đẩy Leandro Paredes xuống sân một cách thô bạo sau khi tiền vệ của Juventus vào bóng thô bạo với Nathan Ake.

Sau khi Weghorst gỡ hòa ở phút 101 để đưa trận đấu vào hiệp phụ, Angel Di Maria đã tức giận ném một chai nước trong sự thất vọng. Đây là trận đấu đầy bạo lực khi trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu Lahoz phải rút ra đến 15 chiếc thẻ vàng cho hai đội.

Thông thường, khi đá luân lưu, trọng tài sẽ tách hai đội ra hai nơi khác nhau ở khu vực giữa sân. Nhưng người ta nhìn thấy Lionel Messi đã khẩu chiến với HLV Van Gaal và Davids vào cuối trận đấu và nói những lời khó tin về họ sau cuộc phỏng vấn sau trận. Không rõ Van Gaal hay Davis đã nói gì khiến Messi giận dữ đến như vậy. Nhưng người ta nhìn thấy Messi áp hai tay vào tai ăn mừng ngay trước khu vực kỹ thuật tuyển Hà Lan, nơi Van Gaal và Davis đang ngồi đó.

Messi lời qua tiếng lại với HLV Van Gaal. ẢNH: PA

Messi lời qua tiếng lại với HLV Van Gaal. ẢNH: PA

Sau trận đấu, Lionel Messi còn chỉ trích cả HLV Louis Van Gaal và trọng tài Mateu Lahoz sau trận đấu. Messi nói với một phóng viên: ‘Van Gaal nói rằng họ chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng những gì ông ấy làm là dâng cao đội hình và chơi bóng dài."

Lionel Messi cũng cho biết: "Tôi không muốn nói về trọng tài bởi vì bạn không thể trung thực. Nếu bạn nói rằng họ xử ép bạn, FIFA sẽ suy nghĩ về điều đó. Họ không thể chọn một trọng tài như vậy trong một trận đấu như thế này, họ không thể chọn một trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ’.

Gạt những tranh cãi sang một bên, Lionel Messi rất vui khi Argentina đánh bại Hà Lan và tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch World Cup 2022. Cầu thủ 7 lần giành Quả bóng Vàng chưa từng vô địch World Cup và ở tuổi 35, giải đấu ở Qatar có thể là cơ hội cuối cùng của anh.

Messi ăn mừng như thế này trước khu vực kỹ thuật tuyển Hà Lan. ẢNH: GETTY

Messi ăn mừng như thế này trước khu vực kỹ thuật tuyển Hà Lan. ẢNH: GETTY

Lionel Messi nói thêm: ‘Rất nhiều niềm vui, rất nhiều hạnh phúc. Chúng tôi không phải bước vào hiệp phụ hay những quả phạt đền, chúng tôi đã phải chịu đựng. Nhưng chúng tôi đã vượt qua và đó là một điều gì đó ấn tượng... Chúng tôi đang tận hưởng và cùng với người dân Argentina đi từng bước, chúng tôi rất vui mừng’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm