Messi thu nhập cao nhất giới thể thao, Ronaldo ở đâu?

(PLO)- Theo Forbes, Lionel Messi là VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới, còn Cristiano Ronaldo cũng nằm trong Top 10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Danh sách các VĐV có thu nhập cao nhất thế giới trong giai đoạn từ tháng 5-2021 đến tháng 5-2022 vừa được Forbes công bố.

Theo đó, tiền đạo của PSG Lionel Messi giữ vị trí số 1 thế giới về mức thu nhập trong giới VĐV thể thao, còn ngôi sao 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha và Manchester United Cristiano Ronaldo cũng nằm trong Top 10.

Messi và Ronaldo nằm trong Top 3 VĐV có thu nhập cao nhất giới thể thao. ẢNH: MIRROR

Messi và Ronaldo nằm trong Top 3 VĐV có thu nhập cao nhất giới thể thao. ẢNH: MIRROR

Mùa hè năm ngoái, Messi, 34 tuổi rời Barcelona để gia nhập PSG sau khi đã giành toàn bộ sự nghiệp trước đó cho đội chủ sân Nou Camp. Tiền đạo người Argentina thất bại trong việc dẫn dắt PSG lên đỉnh Champions League nhưng đã ghi bàn thắng giúp PSG đòi lại chức vô địch Ligue 1 từ tay Lille. Ở đội bóng thành Paris, Messi nhận mức lương cực khủng.

Tương tự như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo cũng rời Juventus trở lại Manchester United mùa hè năm ngoái sau 12 năm xa sân Old Trafford. Ronaldo, 37 tuổi trải qua mùa giải thất vọng cùng cực khi MU trắng tay.

Nhưng Ronaldo vẫn kiếm được rất nhiều tiền, đủ giúp anh cùng Messi lọt Top 10 ngôi sao thể thao có thu nhập cao nhất thế giới. Cùng với Messi và Ronaldo, Neymar là ngôi sao bóng đá thứ ba có tên trong Top 10.

Ronaldo trải qua mùa bóng ảm đạm cùng MU. ẢNH: PA

Ronaldo trải qua mùa bóng ảm đạm cùng MU. ẢNH: PA

10 VĐV trong danh sách của Forbes có tổng thu nhập 992 triệu USD (814 triệu bảng Anh), trong đó 1 mình Messi có thu nhập 130 triệu USD. Thu nhập của các VĐV đến từ tiền lương, thưởng do CLB chi trả và thu nhập từ ngoài sân cỏ như quảng cáo cho các nhãn hàng.

Ở khía cạnh thứ hai, Messi kiếm được hợp đồng 15 triệu bảng Anh từ Socios. Nguồn thu nhập khác của Messi được Forbes liệt kê bao gồm hợp đồng quảng cáo với Adidas, Budweiser, PepsiCo và Hard Rock Café. Còn Ronaldo thì có hợp đồng với Nike, dầu gội đầu Herbalife Clear và ZujuGP.

Ngôi sao bóng rổ LeBron James đứng ở giữa về thu nhập so với hai siêu sao bóng đá này. Messi số 1, James số 2 và Ronaldo số 3. LeBron James có tổng thu nhập 121,2 triệu USD, còn Ronaldo ít hơn một chút với 115 triệu USD.

Messi giành quả bóng vàng 2021. ẢNH: GETTY

Messi giành quả bóng vàng 2021. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Neymar giữ vị trí thứ 4 trong Top 10 phần lớn nhờ thu nhập trên sân cỏ với mức lương từ PSG khoảng 70 triệu USD. Tổng thu nhập của siêu sao bóng đá người Brazil là 95 triệu USD, bao gồm hợp đồng với Puma và Red Bull và các khoản đầu tư vào NFT.

Nhiều VĐV từ các môn thể thao khác cũng góp mặt trong Top 10 của Forbes, đặc biệt là các ngôi sao bóng rổ. Ngoài LeBron James thì Stephen Curry, Kevin Durant và Giannis Antetokounmpo cũng góp mặt trong Top 10, với Antetokounmpo là VĐV duy nhất dưới 30 tuổi.

Hoàn thành danh sách Top 10 của Forbes là võ sĩ quyền Anh Canelo Alvarez, ngôi sao quần vợt Roger Federer và huyền thoại NFL Tom Brady. Ở tuổi 44, Brady, người từng nhiều lần vô địch Super Bowl là thành viên lớn tuổi nhất trong Top 10.

Federer chỉ kiếm được chưa đến 1 triệu USD từ thành tích thi đấu, nhưng anh bỏ túi đến 90 triệu USD từ quảng cáo. ẢNH: REUTERS

Federer chỉ kiếm được chưa đến 1 triệu USD từ thành tích thi đấu, nhưng anh bỏ túi đến 90 triệu USD từ quảng cáo. ẢNH: REUTERS

Thu nhập 85 triệu USD của Alvarez đến phần lớn từ thành tích trên võ đài của anh. Ngược lại, Federer kiếm ít hơn 1 triệu USD thu nhập trên sân quần vợt, nhưng mức thu nhập từ quảng cáo của siêu sao quần vợt người Thụy Sĩ lên đến 90 triệu USD.

Danh sách Top 10 ngôi sao thể thao có thu nhập cao nhất trong giai đoạn từ ngày 1-5-2021 đến 1-5-2022 do Forbes công bố:

1. Lionel Messi (130 triệu USD)

2. LeBron James (121,2 triệu)

3. Cristiano Ronaldo (115 triệu USD)

4. Neymar (95 triệu đô la)

5. Stephen Curry (92,8 triệu USD)

6. Kevin Durant (92,1 triệu USD)

7. Roger Federer (90,7 triệu USD)

8. Canelo Alvarez (90 triệu USD)

9. Tom Brady (83,9 triệu USD)

10. Giannis Antetokonmpo (80,9 triệu USD)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm