Mexico vượt qua Mỹ trở thành quốc gia béo nhất thế giới.

Do quá trình công nghiệp hóa, các hãng thức ăn giá rẻ của các nước lân cận đã tràn lan ở Mexico khi nước này bắt đầu cho phép thiết lập các chuỗi cửa hàng dạng này vào những năm 1990

Mexico vượt qua Mỹ trở thành quốc gia béo nhất thế giới. ảnh 1
Một cậu bé 14 tuổi được một kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi của Mexico Với một tỷ lệ béo phì
người lớn 32,8%
- Ảnh :DailyNews

Theo thống kê hiện nay, khoảng 70% dân số Mexico bị thừa cân hoặc béo phì, và 1/6 số đó mắc bệnh tiểu đường, căn bệnh làm 70.000 người thiệt mạng mỗi năm.

Nguyên do gây nên tình trạng tiêu thụ thức ăn nhanh nhiều như vậy là vì các sản phẩm tươi sống, cá và các thực phẩm dinh dưỡng khác thường là quá đắt đối vớithu nhập của các hộ gia đình.

Tú Quyên (Theo Dailynews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm