Bạo loạn tại các tỉnh gần biên giới Malaysia (miền Nam Thái Lan) có đa số người Hồi giáo sinh sống bắt đầu xảy ra cách đây năm năm. Trong thời gian qua, thông tin về bạo loạn bị chìm lắng do Thái Lan liên tục rơi vào khủng hoảng chính trị.
Tuy nhiên, đây là một trong những cuộc xung đột đẫm máu trong khu vực.
Hơn 3.400 người sống gần các khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng đã thiệt mạng.
Chủ trương ly khai
Đặc biệt từ nhiều tháng nay, bạo lực đã âm thầm leo thang. Tính từ đầu tháng 6 đã có 36 người chết, hơn 100 người bị thương.
Nạn nhân bị tấn công là người theo đạo Phật, đặc biệt là giáo viên và công chức và cả người theo Hồi giáo bị các tay súng Hồi giáo chụp mũ cộng tác với chính phủ Thái Lan.
Từ đó đến nay, các nhà phân tích đã cố gắng tìm hiểu về cuộc bạo loạn này. Một báo cáo nghiên cứu dài 20 trang của Tổ chức Giải quyết khủng hoảng quốc tế (*) công bố vào trung tuần tháng 6 vừa qua có thể phác họa được câu trả lời.
Báo cáo được xây dựng dựa trên quá trình 16 tháng tiếp xúc với các giáo viên và sinh viên có liên quan đến hoạt động ngầm ở miền Nam. Báo cáo nhận xét nguyên nhân bạo loạn xuất phát từ các phần tử đòi ly khai trong đa số dân Hồi giáo gốc Mã Lai sống tại miền Nam Thái Lan.
Chính quyền các địa phương tại miền Nam đã góp phần làm tăng thêm mâu thuẫn khi đánh giá bạo loạn là do kinh doanh ma túy và nhiều hoạt động tội phạm khác.
Theo báo cáo, các phần tử Hồi giáo ở miền Nam đã sử dụng các trường học Hồi giáo để tuyển mộ và hoạt động này dường như không dính líu đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda hoặc một số tổ chức Hồi giáo nước ngoài.
Tuyên truyền nhồi sọ
Tổ chức tuyển mộ quan trọng nhất là Mặt trận phối hợp cách mạng quốc gia. Mục tiêu của tổ chức này là tuyển từ 1.800-3.000 tay súng trong hơn 100.000 học sinh, sinh viên ở miền Nam.
Quá trình tuyển mộ diễn ra bí mật, thậm chí hầu hết ban giám hiệu, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường đều mù tịt. Nhóm tuyển dụng chú trọng lôi kéo các học sinh, sinh viên Hồi giáo sùng đạo, từng phải đi sơ tán trong xung đột, bị ngược đãi và có ý thức muốn sử dụng vũ trang.
Giống như nhiều tổ chức Hồi giáo khác, nhóm tuyển dụng sử dụng các hình thức diễn thuyết, truyền giáo ngoại khóa, tập huấn bóng đá, huấn luyện quân sự để tập hợp lôi kéo học sinh, sinh viên.
Tuy nhiên, theo báo cáo nghiên cứu, đặc điểm khác biệt ở miền Nam Thái Lan là nhóm tuyển dụng đã tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc Mã Lai hoặc nhồi sọ rằng những người theo đạo Phật đàn áp người Hồi giáo.
Nhóm tuyển dụng kêu gọi mỗi người Hồi giáo phải có nghĩa vụ thu hồi đất đai của người theo đạo Phật. Một biện pháp tuyên truyền nữa là xuyên tạc quân đội. Từ tháng 6-2007 đến tháng 4-2008 đã có 74 mẩu tin xuyên tạc tung ra về tra tấn người tình nghi bị bắt.
Năm 2005, lực lượng an ninh đã đột kích các trường học và tìm thấy một cuốn sách truyền giáo kêu gọi ly khai. Sách có đoạn viết: “Chúng ta bị đối xử như công dân hạng hai hay như con cái những người nô lệ”.
Chính phủ Thái Lan đã nỗ lực đưa ra các chính sách thay thế trong các trường học Hồi giáo vốn chỉ giảng dạy chính thức bằng tiếng Mã Lai, tuy nhiên các chính sách đã bị phản ứng quyết liệt. Từ năm 2004 đến nay, đã có 115 giáo viên thiệt mạng, khoảng 100 giáo viên bị thương và hơn 200 trường học bị phóng hỏa.
| Trang web Thailande-fr.com ngày 25-6 cho biết trong bốn tháng đầu năm nay do tình hình bất ổn tại Thái Lan, khách du lịch đến Thái Lan giảm 40%-50%. Từ tháng 3, trung bình mỗi tuần số chuyến bay đến Thái Lan giảm 48 chuyến, số chuyến bay chở hàng từ 116 giảm còn 93 chuyến. Singapore Airlines là hãng hàng không giảm chuyến nhiều nhất, kế đến là Transaero Airlines của Nga. Năm hãng hàng không ngưng hoàn toàn các chuyến bay đến Thái Lan gồm Air Mandalay (Myanmar), Air Seychelles, Best Air (Bangladesh), Hainan Airlines (Trung Quốc) và Vladivostok Air (Nga). |
THU YÊN (Theo New York Times, Novo Press)