Modric: 'Mục tiêu mới của Croatia là vô địch Nations League'

(PLO)- Ở tuổi 37 như Ronaldo nhưng Modric vẫn là thủ lĩnh, người anh cả đưa tuyển Croatia về thứ ba tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi họp báo ngay sau trận thắng Morocco 2-1 tại trận tranh hạng ba World Cup 2022, đội trưởng của Croatia, Luka Modric nói: “Dù ở tuổi 37, nhưng tôi chưa có kế hoạch chia tay đội tuyển. Mục tiêu sắp tới của tôi và Croatia là vô địch Nations League mà Croatia góp mặt ở vòng chung kết cùng với Hà Lan, Ý và Tây Ban Nha.

Lẽ ra tôi cũng nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục ở lại đội tuyển ở tuổi 37 hay không, nhưng nay thì tôi cảm thấy còn cống hiến và tôi quyết định ở lại nếu từ nay đến tháng sáu năm tới...mọi thứ vẫn ổn với bản thân tôi”.

Modric tự hào rằng, anh cùng đội tuyển Croatia có một phong độ cực kỳ ổn định khi hai kỳ World Cup liên tiếp đội đã vào bán kết rồi đạt hạng nhì, hạng ba dẫu rằng khát khao lớn nhất của anh và đồng đội là cúp vô địch.

Modric hôn tấm HCĐ anh cùng đồng đội có được tại World Cup 2022. Ảnh: Getty

Modric hôn tấm HCĐ anh cùng đồng đội có được tại World Cup 2022. Ảnh: Getty

Thành tích của bóng đá Croatia là đáng khích lệ khi 20 năm qua, quốc gia nhỏ bé vùng Balkan vẫn trình làng những thế hệ cầu thủ tốt. Tại World Cup 1998 ở Pháp, Croatia về thứ ba. Đến World Cup 2018, Croatia vào trận chung kết và thua Pháp, nay World Cup 2022 đội lại đạt thứ hạng ba.

Modric không đồng tình khi truyền thông cho rằng, Croatia là “ngựa ô” của giải. Tiền vệ của Real Madrid khẳng định Croatia là thế lực của bóng đá thế giới, không phải là hiện tượng hay ngựa ô.

Ở tuổi 37 như Ronaldo nhưng Modric vẫn là thủ lĩnh, người anh cả đưa tuyển Croatia về thứ ba tại World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm