Modric và Song là 2 hợp đồng tồi tệ nhất La Liga 2012/13

Modric và Song là 2 hợp đồng tồi tệ nhất La Liga 2012/13 ảnh 1

Luka Modric và Alex Song
Modric chuyển từ Tottenham đến Real Madrid sau một cuộc đàm phán khá rắc rối, trong khi Song gia nhập Barca từ Arsenal. Cả hai đều gây thất vọng khi Modric là bản hợp đồng tệ nhất La Liga với 32,2% số phiếu bầu, còn Song đứng ngay sau với khoảng cách không đáng kể.

Điều đáng nói, Modric đã gây ấn tượng tốt trong trận ra mắt cho đội bóng của HLV Jose Mourinho, nhưng không đủ để đột phá vào đội hình chính. Cựu tiền vệ Tottenham thường được sử dụng như người dự bị cho Xabi Alonso hoặc Mesut Oezil những lúc cần thiết.

Tổng cộng, tiền vệ người Croatia ghi được 1 bàn trong 19 lần ra sân. Cụ thể hơn, anh có tổng cộng 717 phút chơi bóng, tương đương khoảng 8 trận đá đầy đủ 90 phút.

Phát biểu trên Sportske, Modric cho biết: “Đây là Real Madrid. Tôi biết áp lực từ giới truyền thông là rất lớn với những tân binh như tôi. Tôi không tìm một lý do để bào chữa. Tôi không phải loại người như vậy. Nhưng thực tế là tôi cần có thời gian để hòa nhập với một CLB lớn như Real".

Modric và Song là 2 hợp đồng tồi tệ nhất La Liga 2012/13 ảnh 2

Jordi Alba là bản hợp đồng hiệu quả nhất lượt đi La Liga 2012/13
"Tôi đã có một số trận đấu tốt và cũng có những trận chưa hay. Nhưng về tổng thể, tôi đã chứng minh mình có thể làm được một điều gì đấy”.

Đối với Song, cầu thủ quốc tế người Cameroon đã ra sân trong 7 trận đấu, phần lớn trong số đó là với vai trò trung vệ vốn trái với sở trường của anh.

Mặt khác, một trong những “người cũ” của Premier League là Obafemi Martins lại được đánh giá khá cao. Anh xếp ở vị trí thứ hai trong số những bản hợp đồng tốt nhất mùa giải.

Cựu tiền đạo của Newcastle và Birmingham là nhân tố trụ cột của Levante, nơi anh đã ghi 6 bàn trong 21 lần ra sân. Đứng đầu trong những bàn hợp đồng tốt nhất là hậu vệ Jordi Alba của Barca đến từ Valencia.
Theo Thái Sơn (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm