Mỗi giờ một trẻ em Palestine thiệt mạng

Reuters đưa tin hôm 23-7 (giờ địa phương) tại Genève (Thụy Sĩ), sau bảy giờ thảo luận tại phiên họp đặc biệt được tổ chức theo đề nghị của Liên đoàn Ả Rập, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã thông qua dự thảo nghị quyết do Palestine đề xuất.

Trong 47 thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ có 29 phiếu thuận, 17 phiếu trắng và một phiếu chống (Mỹ). Pháp, Đức, Anh, Nhật đều bỏ phiếu trắng.

Ngày 23-7, một người dân Palestine đi qua một khu phố tan hoang do bom đạn Israel ở TP Gaza. Ảnh: GETTY IMAGES

Nội dung nghị quyết nêu:

Lên án các vi phạm mang tính chất phổ biến, có hệ thống và rõ ràng về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ở dải Gaza.

Israel đã tiến hành các vụ tấn công không phân biệt và không cân xứng có thể cấu thành tội ác quốc tế.

Đề nghị đặt người Palestine dưới quyền bảo hộ quốc tế ngay lập tức và dừng ngay các cuộc tấn công quân sự của Israel.

Yêu cầu LHQ khẩn cấp đưa một ủy ban điều tra quốc tế độc lập để lập danh sách các tội ác đã phạm và quy trách nhiệm. Ủy ban điều tra sẽ trình báo cáo trong phiên họp vào tháng 2-3 năm tới của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Đề nghị Thụy Sĩ tổ chức hội nghị khẩn cấp về tình hình khủng hoảng ở dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền LHQ là ngụy tạo. Ông đòi Hội đồng Nhân quyền LHQ phải điều tra Hamas vì Hamas phạm hai tội là pháo kích sang Israel và lấy thường dân làm bia đỡ đạn.

Trong khi đó, hãng thông tin Petra (Jordan) đưa tin ngày 23-7, tại cuộc họp báo chung có mặt Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tại Amman (Jordan), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhận định tình hình rất thảm hại ở dải Gaza vì số người Palestine thiệt mạng tiếp tục gia tăng.

Ông tiếp tục kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay tức khắc. Ông nói LHQ kêu gọi lập quỹ 150 triệu USD để viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở dải Gaza.

Ngoại trưởng Nasser Judeh lên án quân đội Israel tấn công dải Gaza. Trước đó, trong buổi tiếp ông Ban Ki-moon, Quốc vương Jordan Abdullah II cảnh báo chiến dịch tấn công của Israel sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn khu vực.

Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu theo sáng kiến từ phía Israel.

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), Tổng thống Putin nhấn mạnh phải ngừng bắn và đàm phán hòa bình trong khuôn khổ của LHQ.

Tại Iran, Giáo chủ Ali Khamenei đã kêu gọi người Palestine tiếp tục đấu tranh vũ trang chống Israel và mở rộng cuộc chiến sang bờ Tây. Trước đó, Iran đã kêu gọi cộng đồng Hồi giáo gia tăng ủng hộ dân Palestine ở dải Gaza.

Ngày 24-7, tức ngày thứ 17 của chiến dịch quân sự, quân đội Israel tiếp tục bắn phá dải Gaza. Từ sáng sớm, máy bay Israel đã bắt đầu ném bom.

- Đêm 23-7, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bay đến sân bay Ben-Gourion ở Tel-Aviv (Israel) và cấm cất cánh từ sân bay này. Hãng Air France (Pháp) vẫn duy trì lệnh cấm bay đến Israel.

- Bộ Ngoại giao Thái Lan đề nghị Israel di chuyển ngay tức khắc và vô điều kiện 4.000 lao động Thái Lan trong 96 khu nông nghiệp gần dải Gaza đến nơi an toàn. Ngày 23-7, một lao động Thái Lan đã trúng bom thiệt mạng.

- Trong chương trình truyền hình trực tiếp, Wael Al-Dahdouh, đặc phái viên kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) ở dải Gaza, đã bật khóc nức nở khi nói về các nạn nhân Palestine chết dưới bom đạn Israel.

***

Tiêu điểm

725

người Palestine thiệt mạng trong 17 ngày chiến dịch tấn công dải Gaza của Israel. Đa số là dân thường. Về phía Israel có 32 binh sĩ và hai thường dân thiệt mạng.

Nỗi kinh hoàng người Palestine gánh chịu thật khủng khiếp. Trong hai ngày qua, cứ mỗi giờ lại có một trẻ em Palestine thiệt mạng… Không ai từ chối với Israel quyền tự vệ nhưng đã có lo ngại lớn về tác động đến thường dân.

Phó Tổng Thư ký LHQ VALERIE AMOS

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm