Món quà ý nghĩa cho cô trò Kim Chi sau chuyến 'đổi gió' châu Âu

(PLO)- Đội tuyển nữ TP.HCM vừa trở về sau chuyến tập huấn châu Âu lại tiếp tục hành quân ra Hà Nội chuẩn bị tham dự giải vô địch bóng đá nữ quốc gia với tư cách đương kim vô địch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cô trò Kim Chi có gần hai tuần rèn luyện ở Hungary như một chuyến đổi gió và tiếp thêm sức mạnh cho các cô gái TP.HCM trước ngày ra quân ở giải vô địch quốc gia khai diễn từ ngày 16-11.

Tin vui cho tuyển nữ TP.HCM là thương hiệu Kamito đồng hành khi trao tặng trang phục thi đấu, tập luyện, di chuyển, cả quần áo Suvec mùa đông,… Đây là món quà giàu ý nghĩa của Kamito cho các cô gái đá bóng vốn không có nhiều tài trợ.

HLV Đoàn Thị Kim Chi vừa xin không góp mặt làm trợ lý đội tuyển quốc gia khi thầy trò Mai Đức Chung đá vòng loại thứ hai Olympic ở Uzbekistan để tập luyện cho các học trò một cách chu đáo hơn. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị của tuyển nữ TP.HCM cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng ra quân ngày 16-11 gặp ứng viên Hà Nội.

kim-chi-nu-tphcm-4.jpg
Đại diện Kamito trao tặng trang phục cho tuyển nữ TP.HCM. Ảnh: HÙNG ANH.

Cựu tuyển thủ quốc gia Kim Chi chia sẻ: “Đến giờ phút này, sau gần hai tuần đi tập huấn ở Hungary, nhìn chung về mọi mặt với tuyển nữ TP.HCM theo tôi là tốt. Phía bạn hỗ trợ nhiều về việc ăn, ở, tập luyện lẫn tổ chức ba trận giao hữu. Chúng tôi nhớ mãi những kỷ niệm ở đây, như trận ra quân, phía bạn chưa biết trình độ chúng tôi ra sao nên chọn đội hơi yếu, hai trận sau là các đối thủ mạnh hơn”.

Dù không có đội hình mạnh nhất do năm cầu thủ góp mặt trên tuyển quốc gia, các cô gái TP.HCM dội cơn mưa gôn 14 bàn trong trận ra quân tại Hungary với đội bóng chơi ở hạng thấp. Trận tiếp theo, cô trò Kim Chi tiếp tục đánh bại một CLB khác với tỉ số 10-0, và trận cuối đá với đội hạng nhất của Hungary cũng thắng 5-0.

HLV Kim Chi bày tỏ thêm: “Chuyến tập huấn và thi đấu cọ xát giúp những cầu thủ trẻ lên tinh thần, tự tin cao hơn.Tuy nhiên, chúng tôi đang ở thời kỳ trẻ hóa, nên cầu thủ cũng có thể rất khó đảm bảo đầy đủ những yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện. Điều tôi ghi nhận tốt nhất về các em luôn là sự nỗ lực hết mình trên sân tập, dưới sự hỗ trợ của các cựu binh giàu kinh nghiệm”.

tp-tap-huan-1.jpg
Tuyển nữ TP.HCM có chuyến tập huấn tốt đẹp ở Hungary,,,
kim-chi-nu-tphcm-2.jpg
... và tất cả đang rất sẵn sàng ra sân ở giải vô địch quốc gia trong bộ trang phục mới. Ảnh: HÙNG ANH.

Nữ tướng Kim Chi còn cho biết thêm, lần đầu tiên có nhiều cầu thủ trẻ đi tập huấn nước ngoài, lại ở châu Âu nên các em rất hưng phấn. Bên cạnh sự nhiệt tình của phía bạn, thành phố Budapest xinh đẹp, với khung cảnh thời tiết mát mẻ giúp các cầu thủ vui vẻ, thúc đẩy sự đoàn kết cao hơn.

Kim Chi cũng dự báo về cuộc chơi lớn sắp tới: “Các tuyển thủ quốc gia vừa trở về không có nhiều thời gian nên Ban huấn luyện cho nghỉ ngơi vài ngày, sau khi toàn đội trở về từ Hungary. Khi ra Hà Nội chuẩn bị giai đoạn cuối cho mùa giải mới, chúng tôi sẽ đưa ra những bài tập chuyên biệt giúp họ hòa nhập tốt hơn. Thật ra, tôi không lo lắng về điều này, vì các tuyển thủ quốc gia có một nền tảng trình độ tốt, nên họ chắc chắn hiểu và giúp đỡ lẫn nhau hiệu quả hơn”.

Tuyển nữ TP.HCM đã bảy lần đăng quang giải vô địch quốc gia tính từ năm 2015 đến nay, bên cạnh ngôi vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Thủ quân Thùy Trang bộc bạch: “Năm nay, chúng tôi cố gắng chơi thật tốt để đoạt thành tích cao nhất. Tuyển nữ TP.HCM ở mùa chuyển giao thế hệ, với 7-8 gương mặt trẻ mới lên, cần nhiều thời gian hoàn thiện mình và hòa hợp với lối chơi chung”.

tuyen-nu-tphcm.jpg
Cô trò Kim Chi chuẩn bị vào mùa giải mới với tư cách đương kim vô địch...
thuy-trang.jpg
... cùng nữ tiền vệ Thùy Trang từng đoạt giải xuất sắc nhất mùa trước.

Vẫn như mọi năm, tuyển nữ TP.HCM có đến hai đội 1 và 2 chơi ở giải quốc gia, tương tự bóng đá nữ Hà Nội, giúp cho cuộc chơi lớn đông đảo hơn với tám đội tham gia, cùng Sơn La mới trở lại, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T. Các đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về từ ngày 16-11 đến ngày 28-12 trên các sân Thanh Trì, sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Đương kim vô địch TP.HCM 1 vẫn là ứng cử viên nặng ký với các tuyển thủ Kim Thanh, Bích Thùy, Trần Thị Thu, Tuyết Ngân, hay lão tướng Thùy Trang ở tuổi 35 vẫn chạy tốt. Đội không còn Huỳnh Như (khoác áo CLB Lank của Bồ Đào Nha), hay trung vệ thép Chương Thị Kiều và tuyển thủ Thu Thảo do chấn thương.

Mùa này, các mức thưởng cá nhân và tập thể đều cao hơn so với trước đây. Cụ thể, nhà vô địch sẽ nhận nửa tỉ đồng, hạng nhì 300 triệu đồng, hạng ba 200 triệu đồng, giải phong cách 50 triệu đồng. Các giải cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Nữ hoàng phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất giải, Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tăng từ 10 triệu đồng lên thành 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm