Môn Tiếng Anh: Dài nhưng dễ kiếm điểm

Nhận định về đề thi môn tiếng Anh, cô Phan Thị Kim Loan, giáo viên môn tiếng Anh, Trường THPT Thành Nhân (TP.HCM) cho hay: Đề thi gồm sáu trang với 64 câu trắc nghiệm (8 điểm) và năm câu tự luận (2 điểm).
Phần trắc nghiệm, cô Loan đánh giá đề thi năm nay giống cấu trúc của đề thi tiếng Anh năm 2015. Trong đó, phần đầu tiên về ngữ âm và nhấn âm hoàn toàn nằm trong phần kiến thức cơ bản nên học sinh phổ thông dễ đạt điểm ở môn này.
Phần thứ hai, về từ vựng và cấu trúc câu nội dung bám sát kiến thức phổ thông, tuy nhiên phần này với phần này có sự phân hóa từ dễ đến khó.
Về phần đoạn văn, có ba đoạn với ba chủ đề về việc hình thành các cơn bão, thứ hai là tình trạng béo phì và về nền nông nghiệp. Nhìn vào đoạn văn tuy dài, nhưng nếu tinh ý thí sinh sẽ có nhiều thông tin, dữ liệu để triển khai ý làm bài tốt hơn.
Phần tự luận, yêu cầu viết lại câu khá quen thuộc, thí sinh làm quen trong quá trình học phổ thông. Chủ đề về lợi ích của việc biết bơi, với ba gợi ý gồm: rèn luyện để khỏe mạnh, thư giãn và cứu được người khác khi gặp hoạn nạn. Với ba gợi ý này, thí sinh dễ hình dung ra dàn ý để triển khai làm phần tự luận.
Đánh giá chung, nhìn vào đề thi khá dài, tuy nhiên với thời gian 90 phút thí sinh khá dễ thở đối với thí sinh đề tiếng Anh, vì cấu trúc đề thi bám sát kiến thức phổ thông,. Đáng lưu ý, đề thi có sự phân hóa đạt hai mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học.
Đề thi tiếng Anh năm nay phù hợp với tiêu chí của Bộ GD&ĐT. Nhìn chung đề thi năm nay khá hay và bám sát chương trình cơ bản sách giáo khoa, khả năng phân loại cao. Đề thi khá “dễ thở” với các thí sinh. Phổ điểm trung bình năm nay sẽ từ  5 đến 6  điểm.
Đề thi có nhiều câu khá hay và thực tiễn, với lực học trung bình - khá và nắm chắc kiến thức cơ bản thí sinh có thể đạt từ 5 đến 6 điểm. Với lực học khá và tâm lý vững vàng thí sinh có thể đạt từ 7 đến 8 điểm. Điểm 9 đến 10 sẽ xuất hiện với những thí sinh giỏi xuất sắc. 
Phần đọc hiểu khá dễ cho các thí sinh và với lực học trung bình khá, các em đều có thể làm được phần này. Cô Hương cũng cho biết: năm câu viết lại câu khá dễ và hay bám sát kiến thức cơ bản sách giáo khoa.
Phần thi viết luận khá “gần gũi, thân thiện” với câu hỏi về lợi ích của việc tập bơi. Nhìn chung đề thi không khác nhiều so với năm ngoái.  Gần gũi và thiết thực với cuộc sống đời thường và vô cùng hữu ích.
19 câu trắc nghiệm khá đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian của thí sinh. Tuy nhiên phần viết lại câu khá khó và có tính phân loại khá cao, tuy nhiên nếu đọc kỹ thí sinh hoàn toàn có thể làm được. Ngoài ra đề thi năm nay, phần bài đọc có một bài đọc dễ mà hầu hết các thí sinh đều có thể làm được và một bài đọc khó để phân loại học sinh giỏi khá cao. 
Đề thi nằm trọn chương trình học sách giáo khoa, đề thi năm nay không có nhiều thay đổi so với năm ngoái và không có câu hỏi “ đánh đố” thí sinh. Phần từ vựng không quá khó, đề thi gần gũi kiến thức thực tiễn và có cả câu hỏi mang tính thời sự như việc Tổng thống Obama đến Việt Nam.

Cô Nguyễn Thanh Hương - Giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.