Một gia đình kêu cứu vì bị kẻ xấu liên tục chặt cây, đốt nhà

Ngày 31-12, vợ chồng ông Đỗ Quang Quế ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) kêu cứu lên cơ quan chức năng vì bị phóng lửa đốt nhà và nhiều lần bị kẻ gian chặt phá cây ăn quả trong trang trại gia đình.

Ông Quế với những cây cam bị chặt phá hỏng.

Gia đình ông Quế ở Dốc Cao, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đến xã Nghĩa Thắng (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) mua đất làm trang trại và chăn nuôi.

Vợ chồng ông đã trồng hơn 2 ha cam và ổi nhưng khi bắt đầu đến mùa cây cho quả thì liên tục bị phá hoại.

Theo trình báo của ông Quế, tháng 4-1018, kẻ xấu vào trang trại của gia đình chặt phá hỏng 31 cây cam, 32 cây ổi. Mười hôm sau, trang trại của ông lại bị chặt 34 cây cam và ổi.

Đến 22-4, số lượng cây ăn quả bị chặt phá lại tăng thêm 60 cây cam hơn 40 cây ổi. Trang trại chưa kịp khôi phục sản xuất thì tới đầu tháng 7-2018, có 80 cây nữa lại bị đốn hạ. 

Gia đình ông Quế trình báo cơ quan chức năng, khi công an chưa bắt được thủ phạm thì cuối chiều 23-12, gia đình ông bị phóng hỏa đốt nhà trong trang trại. Lửa bùng lên cháy hỏng hết bàn ghế, tivi, quạt điện, tủ lạnh, phản gỗ, quần áo, xe máy, chăn màn, mái nhà... gây thiệt hại hơn 370 triệu đồng.

Căn nhà của vợ chồng ông Quế bị phóng hỏa đốt cháy hết đồ dùng.

Ông Quế ứa nước mắt nói: “Chúng tôi làm ăn lương thiện, không ngờ lại bị kẻ gian lại phá hoại đẩy chúng đến cảnh khốn cùng như thế này. Gia đình tôi mong muốn cơ quan pháp luật sớm tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm minh”.

Ông Nguyễn Cảnh Duẫn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng cho biết chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an xã và các tổ tự quản tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm khu vực trang trại gia đình ông Quế.

Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đang điều tra, truy bắt kẻ hủy hoại tài sản và phóng lửa đốt nhà trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm