Mourinho đưa ra cái nhìn sâu sắc về công việc ở MU

(PLO)- Jose Mourinho đưa ra cái nhìn sâu sắc khi ám chỉ rằng ông không phải là HLV tại Manchester United.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jose Mourinho đã đưa ra cái nhìn sâu sắc về cách ông thích làm việc tại một câu lạc bộ bóng đá và ám chỉ rằng mọi thứ không hề lý tưởng trong suốt hai năm rưỡi ông làm việc tại Manchester United.

Jose Mourinho đã bóng gió về những căng thẳng đằng sau hậu trường trong nhiệm kỳ ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford khi cho rằng, “quỷ đỏ” đã giao cho ông quá nhiều trách nhiệm mà ông không thích và không thể kham nổi.

manchester-united-jose-mourinho.jpg
Jose Mourinho từng có 2 năm rưỡi dẫn dắt MU. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho dẫn dắt MU từ tháng 5-2016 đến tháng 12-2018 và giành được Carabao Cup và Europa League trong mùa giải đầu tiên. Ông đã thắng 84 trong số 144 trận đấu trên cương vị HLV “quỷ đỏ”, giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ sáu và thứ hai tại Premier League trong hai mùa giải trọn vẹn của ông.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha là người chỉ trích mạnh mẽ việc MU không thể mua được những cầu thủ mà ông mong muốn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè trước khi mùa giải 2018 -2019 bắt đầu. Ở mùa đó, Jose Mourinho đã bị MU sa thải sau thất bại 1-3 trước Liverpool, khiến đội bóng của ông cách xa đội đầu bảng Premier League 19 điểm và kém Top 4 tới 11 điểm.

Vào thời điểm đó, MU gặp nhiều vấn đề ở phía sau hậu trường. Mourinho dường như không còn kiểm soát được tình hình khi các cầu thủ “quỷ đỏ” vỡ mộng trước cách tiếp cận thô bạo của ông. Và bây giờ, Jose Mourinho cho rằng ông chưa bao giờ hài lòng với cách sắp xếp ở MU.

Nói chuyện với nhà báo thể thao nổi tiếng Fabrizio Romano trong một cuộc phỏng vấn để bày tỏ mong muốn trở lại công việc HLV sau khi bị AS Roma sa thải vào tháng giêng, Jose Mourinho đã giải thích kịch bản lý tưởng của mình tại một câu lạc bộ mới.

mourinho-manchester-united.jpg
Mourinho mong muốn làm một HLV thực thụ chứ không kiêm nhiệm nhiều vị trí. ẢNH: YOUTUBE ROMANO

Jose Mourinho nói: “Tôi luôn cam kết với câu lạc bộ của mình, với người hâm mộ, nó không thành vấn đề. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay CLB nào, điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ họ có cảm giác rằng tôi sẽ cống hiến mọi thứ. Và vì tính cách của tôi, cuối cùng thì tôi sẽ không chỉ là một huấn luyện viên.

Trong một số cấu trúc của câu lạc bộ, bạn phải là huấn luyện viên, sau đó bạn phải là giám đốc kỹ thuật, sau đó bạn phải là giám đốc truyền thông, sau đó bạn phải là hình ảnh bảo vệ câu lạc bộ và các cầu thủ, và đó là một cái gì đó mà mọi người nhận ra. Nhưng đồng thời, đó cũng là điều mà huấn luyện viên không hề thích.

Bởi vì bản thân tôi với tư cách là một huấn luyện viên, điều tôi muốn trở thành là một huấn luyện viên. Tôi nghĩ kịch bản lý tưởng là khi câu lạc bộ có cơ cấu cho phép huấn luyện viên làm huấn luyện viên trên sân, trên sân tập, trong phòng thay đồ, trên đường biên. Nhưng hãy chỉ là huấn luyện viên.

Tôi từng là huấn luyện viên ở Inter Milan. Tôi từng là huấn luyện viên ở Real Madrid. Tôi là huấn luyện viên trong lần đầu tiên làm việc tại Chelsea. Tôi là huấn luyện viên ở Porto. Ở một số câu lạc bộ khác, tôi không phải là huấn luyện viên nên điều đó rất khó khăn với một huấn luyện viên. Nhưng tôi nghĩ, mối quan hệ của tôi với mọi câu lạc bộ bóng đá nơi tôi từng làm việc và cộng đồng người hâm mộ, cơ sở của mọi thứ là họ thấy tôi đến, tôi mặc áo đấu và tôi chiến đấu vì họ”.

jose-mourinho.jpg
Mourinho từng không loại trừ khả năng dẫn dắt 1 CLB ở Saudi Pro League, nhưng nhiều chỉ dấu cho thấy nó không phải đến vào lúc này. ẢNH: GETTY

Chiến lược gia 61 tuổi người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã bị AS Roma sa thải vào tháng giêng và hiện vẫn chưa dẫn dắt CLB nào khác, dù ông đã nhận được đề nghị từ Saudi Arabia. Jose Mourinho nói rằng ông sẽ không bao giờ loại trừ việc nhận một công việc tại một câu lạc bộ Saudi Pro League. Tuy nhiên, Mourinho khẳng định ông chỉ nhận lời dẫn dắt 1 CLB nếu nơi đó phù hợp và ông muốn trở lại CLB ngay ngày mai nếu có thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm