Mourinho ở lại MU, Rashford sẽ ra đi

Marcus Rashford chỉ ra sân trong đội hình xuất phát có năm trong tổng số 16 trận gần đây nhất của MU. Ở trận derby thành Manchester giữa M.U và Man City cuối tuần qua, Rashford vào sân từ ghế dự bị có vỏn vẹn tám phút.

Điều này có vẻ bất công với một cầu thủ tài năng và còn rất trẻ như Rashford. Rashford đang tỏ ra khá thất vọng vì số lần ra sân ít ỏi dưới thời Mourinho, đặc biệt siêu sao người Anh này còn thất vọng hơn khi chỉ đóng vai phụ trong màn ngược dòng thần kỳ thắng Man City 3-2 của Man United.

Rashford thất vọng vì số phút ra sân ít ỏi mùa này cho Man Utd.

Tờ Mirror (Anh) đã dẫn lời một nguồn tin từ nội bộ MU, “Marcus thật sự không hài lòng vì không có tên trong đội hình xuất phát trận derby Manchester. Nếu Mourinho vẫn ở đây vào mùa bóng tới thì có thể Marcus sẽ rời MU, bởi vì cậu ấy luôn muốn được đá chính trong mỗi trận đấu”.

Rashford đã ở MU từ năm bảy tuổi. Anh đã tiến bộ qua từng ngày và càng chứng tỏ được đẳng cấp của mình theo thời gian. MU cũng thấy điều đó khi chưa bao giờ để Rashford phải chơi cho đội bóng khác. Bản thân Rashford cũng không muốn rời khỏi đội bóng mà mình đã khởi đầu sự nghiệp từ đó đến nay nhưng…

Chính sự xuất hiện của Alexis Sanchez từ Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông qua đã khiến vai trò của Rashford tại Man Utd ngày càng mờ nhạt. Không những thế, Rashford còn phải cạnh tranh quyết liệt cho một vị trí ở hành lang trái MU với Anthony Martial.

Cánh trái MU hiện quá chật chội với những cái tên chất lượng như Sanchez, Rashford và Martial. Đây là điều khiến Mourinho luôn đau đầu ở đầu mùa giải này trong việc lựa chọn giữa Rashford và Martial. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sanchez khiến cả hai sao trẻ trên chỉ là sự lựa chọn số 2 và số 3 của Mourinho.

Sự xuất hiện của Sanchez khiến cơ hội ra sân của Rashford càng thu hẹp.

Rashford cũng không vui khi bị Mourinho xếp đá ở cánh phải không đúng sở trường, Sanchez đã có một vị trí chính thức ở hành lang trái, Lukaku thì được “đóng đinh” ở vị trí tiền đạo cắm. Vấn đề hiện tại là Mourinho không biết “nhét” Rashford vào đâu cho hiệu quả nhất.

Rashford thì dường như hết kiên nhẫn và không muốn tiếp tục làm phận người thừa ở MU. Nhìn sang gã hàng xóm ồn ào Man City, người ta thấy Pep Guardiola đã phát triển những tài năng trẻ như Sane, Jesus, De Bruyne, Sterling ra sao.

HLV tuyển Anh, Gareth Southgate cũng tỏ ra rất quan tâm và sốt ruột trước việc Rashford thiếu cơ hội được cọ xát trong màu áo CLB, trong lúc VCK World Cup 2018 chỉ còn hai tháng nữa là khai mạc.

Mourinho không biết cách phát huy hết tài năng của Rashford?

Đó là lý do mà rất nhiều cựu cầu thủ MU cũng như các danh thủ khác lên tiếng chỉ trích việc Mourinho không biết cách sử dụng Rashford hiệu quả như người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến.

Vào tháng trước, HLV của Crystal Palace, Frank De Boer chỉ trích Mourinho đã lãng phí tài năng của Rashford. Ông thầy người Bồ Đào Nha với tính cách thường thấy của mình, ngay lập tức lên tiếng đáp trả.

"Tôi đã cố gắng hết sức với cậu ấy (Rashford)", Mourinho nói, “Nếu bạn nhìn vào những con số thống kê, xem cậu ấy đã chơi bao nhiêu trận cho MU thì sẽ thấy. Rashford là một trong năm cầu thủ hàng đầu của MU hai mùa giải gần đây”.

Thống kê số trận ra sân của cầu thủ MU tại Premier League mùa này, Rashford chỉ thua mỗi De Gea, Matic và Lukaku về số lần ra sân.

Đáng ngạc nhiên, những gì Mourinho “phản pháo” cũng có phần đúng. Ở mùa giải này, cầu thủ 20 tuổi, Rashford có đến 43 lần ra sân thi đấu cho MU và 22 trận trong số đó Rashford được đá chính. Trong số các cầu thủ đá tiền đạo MU mùa này, thì số lần ra sân của Rashford chỉ thua mỗi Romelu Lukaku.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm