Mourinho trình bày chi tiết về kế hoạch trở lại làm HLV

(PLO)- Jose Mourinho đã trình bày chi tiết kế hoạch trở lại làm HLV, chỉ hai tháng sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha này bị AS Roma sa thải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV Chelsea, Manchester United và Tottenham Jose Mourinho đã thất nghiệp kể từ khi rời AS Roma vào tháng 1, nhưng hiện chiến lược gia người Bồ Đào Nha này mong muốn được trở lại với công việc bóng đá trong vài tháng tới.

Jose Mourinho đang nhắm mục tiêu trở lại huấn luyện vào mùa hè này. Mourinho rời AS Roma sau 2 năm rưỡi nắm quyền. Mourinho đã dẫn dắt AS Roma đến chức vô địch Europa Conference League trong mùa giải đầu tiên của mình, cũng như một suất vào chung kết Europa League mùa giải tiếp theo.

mourinho-as-roma.jpg
Jose Mourinho bị AS Roma sa thải vào tháng giêng vừa qua. ẢNH: GETTY

Sau khi rời AS Roma, Jose Mourinho được liên kết với nhiều đội bóng khác như ở Saudi Arabia, Newcastle và cả ở CLB cũ mà ông có 2 nhiệm kỳ cầm quân là Chelsea. Bây giờ, Mourinho đã nêu chi tiết kế hoạch trở lại công tác huấn luyện trước mùa giải mới.

Khi đến theo dõi giải Moto GP ở Portimao tại Bồ Đào Nha, Jose Mourinho được truyền thông hỏi liệu ông có nhận được bất kỳ lời đề nghị nào không. Jose Mourinho trả lời: “Không, không. Tôi không có câu lạc bộ, tôi tự do. Nhưng tôi muốn làm việc, vào mùa hè tôi muốn làm việc”.

Một lựa chọn cho Jose Mourinho có thể là trở lại Bồ Đào Nha. Người đàn ông 61 tuổi này đã không cầm quân ở quê nhà kể từ khi kết thúc quãng thời gian huy hoàng với Porto trước khi chuyển đến Chelsea vào năm 2004.

jose-mourinho.jpg
Mourinho muốn trở lại với công việc vào mùa giải tới. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu ông có thể làm việc ở Bồ Đào Nha hay không, Jose Mourinho nói: “Tại sao không? Đừng bao giờ nói không, đặc biệt là trong bóng đá. Cuộc sống của tôi là bóng đá, tôi có thể huấn luyện ở bất cứ đâu và tôi không gặp vấn đề gì”.

Lời thừa nhận của Mourinho được đưa ra chỉ vài ngày sau khi giám đốc thể thao cũ của AS Roma, Tiago Pinto lên tiếng về quyết định sa thải ông. Tiago Pinto tuyên bố rằng việc Jose Mourinho ra đi là quyết định khó khăn nhất của ông khi còn làm việc tại đội chủ sân Olimpico.

Phát biểu với Sky Sports, Tiago Pinto nói: “Jose Mourinho bị sa thải? Đó là một ngày rất khó khăn đối với tất cả mọi người. Tôi vẫn còn trẻ, không biết các giám đốc thể thao nhiều tuổi khác có xử lý những tình huống như vậy theo cách khác hay không. Tôi “như chết” ngay khi huấn luyện viên bị sa thải. Cảm xúc dâng trào quá, sự hợp tác kéo dài hai năm rưỡi sắp kết thúc”.

as-roma-jose-mourinho.jpg
Jose Mourinho không loại trừ khả năng dẫn dắt 1 CLB ở Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Jose Mourinho dường như nhắm vào dàn lãnh đạo của AS Roma vì quyết định sa thải ông. Trò chuyện trên kênh YouTube của huyền thoại MU Rio Ferdinand hai tháng sau khi rời AS Roma, Jose Mourinho nói: “Tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ không ở đó trong giai đoạn cuối của mùa giải, không phải vì tôi đã bị loại trước đó, mà tôi đã bị “loại” bởi một người có ít hiểu biết về bóng đá”.

Việc thay đổi HLV của AS Roma thực sự có vẻ là một quyết định đúng đắn. AS Roma thay thế Jose Mourinho bằng cựu tiền vệ mang tính biểu tượng của CLB là Daniele De Rossi. Cựu danh thủ người Ý De Rossi đã giúp AS Roma thắng 9/13 trận trên mọi đấu trường. AS Roma hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A và chỉ kém vị trí dự Champions League 3 điểm. AS Roma xếp tận vị trí thứ 9 Serie A vào thời điểm Mourinho bị sa thải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm