Vòng 30 Premier League, Manchester United - Everton (2-0)

MU bay vào Top 3 Premier League

(PLO)- Hai bàn thắng của McTominay và Martial đã giúp Manchester United hạ Everton để vươn lên vị trí thứ ba Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

MU thi đấu áp đảo và dễ dàng đánh bại Everton với tỷ số 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 30 Premier League để tạm vượt qua Newcastle trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu, MU với lợi thế sân nhà đã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Áp lực mà Quỷ đỏ tạo ra vô cùng lớn. Ngay phút thứ 3, Sabitzer xoay sở khéo léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm uy lực, rất may cho Everton khi thủ thành Pickford đã cản phá thành công.

Áp lực ngày càng lớn đối với khung thành của Everton, khi MU liên tiếp bắn phá khung thành của đội khách. Phút thứ 8, Rashford có tình huống đối mặt với thủ thành Pickford nhưng cú dứt điểm của tiền đạo MU lại không thành công.

Hàng tiền vệ MU đã có ngày thi đấu tỏa sáng với nhiều pha kiến tạo chất lượng. Ảnh: Getty

Hàng tiền vệ MU đã có ngày thi đấu tỏa sáng với nhiều pha kiến tạo chất lượng. Ảnh: Getty

Sức ép ngày càng lớn, phút 12, Antony tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng trúng vào cột dọc dội ra ngoài, Wan Bissaka băng vào đệm bóng nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Những phút tiếp theo, hàng công MU liên tiếp chơi áp đảo nhưng bàn thắng vẫn chưa đến, thậm chí Antony có cơ hội đối mặt với thành của Everton ở phút 22 nhưng pha dứt điểm của tiền đạo người Brazil quá hiền.

Cơ hội liên tiếp đến với hàng công MU nhưng các chân sút của Quỷ đỏ quá vô duyên với khung thành của Everton. Phải đợi đến phút 36, MU mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Sancho chọc khe thông minh cho McTominay dứt điểm một chạm làm tung lưới Everton.

Trong trận đấu này, hàng tiền vệ MU đã thi đấu xuất sắc khi liên tiếp có các pha kiến tạo chính xác, đặc biệt là Bruno Fernandes. Phút 46, Bruno tung đường chuyền dài cho Antony băng lên dứt điểm, nhưng pha cứa lòng của cầu thủ này lại bị thủ thành Pickford đoán được ý đồ.

Everton quá yếu so với MU trong trận đấu này. Ảnh: Getty

Everton quá yếu so với MU trong trận đấu này. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, MU chủ động chơi chậm nhằm kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế, tuy nhiên Quỷ đỏ vẫn duy trì được thế trận lấn lướt. Phút 67, Sancho có pha chuyền bóng chính xác đặt Bruno Fernandes vào tư thế thuận lợi để đánh đầu, tuy nhiên pha đánh đầu của của tiền vệ MU quá hiền nên chưa thể đánh bại thủ thành Pickford.

Do chủ động chơi chậm nên MU đã để Everton chơi tấn công ở những phút tiếp theo, tuy nhiên các học trò của HLV Erik Ten Hag nhanh chóng lấy lại thế trận và gây sức ép lên khung thành của Everton.

Phút 71, MU có bàn thắng nhân đôi cách biệt, từ tình huống tấn công nhanh, Rashford có pha căng ngang chính xác để Martial đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho MU.

Trận thắng này giúp MU tạm chiếm vị trí thứ 3 của Newcastle. Ảnh: Getty

Trận thắng này giúp MU tạm chiếm vị trí thứ 3 của Newcastle. Ảnh: Getty

Những phút tiếp theo, HLV Ten Hag tung thêm các tiền vệ nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa, đáng chú ý là Eriksen, tiền vệ người Đan Mạch đã trở lại sau thời gian nghỉ chấn thương.

Dù rất cố gắng tấn công, nhưng Everton không thể tạo nên bất ngờ trên sân Old Trafford, qua đó đành chấp nhận trận thua 2-0 trước MU. Với trận thắng này, MU nâng thành tích bất bại trên sân nhà lên 23 trận và tạm đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, hơn Newcastle 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Còn Everton, trận thua này làm cho đoàn quân HLV Sean Dyche tạm đứng vị trí thứ 16, nhiều khả năng vị trí này của Everton sẽ bị thay thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm