MU chấm dứt 389 ngày khốn khổ ở Premier League

Đêm qua (20-2), Manchester United đã hạ Leeds United 4-2 trên sân khách Elland Road ở vòng 26 Premier League để tiếp tục giữ vị trí trong Top 4.

4 pha lập công của Harry Maguire, Bruno Fernandes, Fred và Elanga giúp MU giành 3 điểm quan trọng. Ngoài ra, bàn thắng mở tỉ số của Maguire cũng giúp MU thoát khỏi lời nguyền khốn khổ ở Premier League kéo dài 389 ngày, nghĩa là hơn 1 năm.

Theo đó, sau 389 ngày, MU mới ghi được 1 bàn thắng từ tình huống cố định. Từ quả đá phạt góc của Luke Shaw, đội trưởng Maguire đã bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho “quỷ đỏ” thành Manchester trước Leeds United.

Đó là bàn thắng đầu tiên của MU sau 139 quả phạt góc ở Premier League. Mùa này, chỉ có 4 đội ở Premier League hưởng nhiều quả phạt góc hơn MU. Lần cuối cùng MU chuyển hóa thành công quả phạt góc thành bàn thắng là vào ngày 27-1-2021, khi cũng chính Maguire ghi bàn vào lưới Sheffield United trong trận thắng 2-1 của MU.

Maguire giúp MU phá lời nguyền kéo dài hơn 1 năm không ghi bàn từ tình huống cố định ở Premier League. ẢNH: GETTY

Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với MU sau ngày định mệnh đó, bao gồm thất bại trong trận chung kết Europa League, việc Ronaldo trở lại Old Trafford, MU thua Liverpool 0-5, thua Manchester City 0-2 và HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.

Nhắc đến Cristiano Ronaldo, biểu tượng người Bồ Đào Nha đã có cuộc đối đầu trở lại với Leeds United tại Premier League sau hơn 18 năm. Lần cuối cùng Ronaldo gặp Leeds United là ngày 18-10-2003, cách đây 18 năm 125 ngày.

Không có cầu thủ nào trong lịch sử Premier League phải chờ đợi lâu như vậy để gặp lại 1 đối thủ. Đó là bằng chứng cho thấy “tuổi thọ” đáng kinh ngạc của Ronaldo trên đỉnh cao bóng đá.

Khi được truyền thông hỏi về lời nguyền ở MU chấm dứt sau 389 ngày, HLV Ralf Rangnick chia sẻ: “Điều này thật sự có một chút kỳ lạ. Cuối cùng, đây chính là câu hỏi về việc tập luyện nhưng cũng là câu hỏi về khả năng chuyền bóng.

Chúng tôi có những cầu thủ cần có kỹ thuật tạt bóng cố định đúng cách. Manchester United vẫn cần phải cải thiện điều này để nguy hiểm hơn và hiệu quả hơn trong những pha phối hợp “bóng chết”.

Đó là vấn đề về huấn luyện nhưng cũng là vấn đề về chất lượng của những pha chuyền bóng, thậm chí còn hơn thế nữa, khi nó là những quả tạt từ hai bên cánh hay các quả phạt góc”.

Maguire ghi bàn đầu tiên sau 139 quả phạt góc của MU, còn Ronaldo hướng đến những kỷ lục cá nhân đến cuối mùa giải. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã có trận thứ 925 ra sân cho CLB kể từ khi là cầu thủ chuyên nghiệp. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha chắc chắn muốn đạt cột mốc 1.000 trận cho CLB trước khi giải nghệ.

Ronaldo đã có tổng cộng 689 bàn thắng cho các CLB anh từng thi đấu như Sporting Lisbon, MU, Real Madrid và Juventus, ít hơn Lionel Messi 1 bàn. Cả hai siêu sao này đang hướng đến cột mốc tròn 700 bàn thắng ngay ở mùa giải năm nay. Ngoài ra, Ronaldo chỉ cần 7 bàn thắng nữa là hoàn thành cột mốc ghi 100 bàn thắng ở Premier League.

Ronaldo muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao ít nhất đến sau năm 40 tuổi. ẢNH: GETTY

Phát biểu về khả năng thi đấu đỉnh cao khi đã 37 tuổi, Ronaldo cho biết: “Tôi cảm thấy mình như 30 tuổi vậy. Tôi luôn chăm sóc bản thân và tinh thần. Một điều tôi học được là sau 33 tuổi, tôi tin rằng cơ thể vẫn đáp ứng được việc thi đấu đỉnh cao, nhưng cuộc chiến thực sự là về mặt tinh thần.

Tôi đã trải qua nhiều thứ với mục tiêu cuối cùng là duy trì phong độ cao, điều đó là khó nhất. Và đó là điều tôi đã làm trong vài năm qua. Tôi đang làm việc và tập trung nhiều hơn vào công việc, cả về tinh thần.

Tôi biết sẽ có lúc “cơ thể sẽ xử lý tôi nên tôi rất tôn trọng và lắng nghe nó". Tôi muốn tìm hiểu xem mình có thể thi đấu đỉnh cao cho đến năm 40, 41 hay 42 tuổi. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này mỗi ngày”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm