MU chào mời đối thủ mua Martial

Theo Sportsmail (Anh), MU chỉ muốn bán Martial ra nước ngoài, chứ không bán cho các CLB thuộc nước Anh. Đây là điều hoàn toàn hợp lý bởi MU không muốn tăng cường sức mạnh cho đối thủ trong nước. Trừ khi có một vụ trao đổi cầu thủ kiểu như Sanchez với Mkhitaryan thì việc Martial còn ở lại Anh thi đấu mới xảy ra.

Martial có mùa giải thất vọng trong màu áo Man Utd.

Martial, 22 tuổi, đã trải qua một mùa giải khó khăn cùng Man United. Bàn thắng gần nhất Martial ghi cho MU là vào tháng giêng, nghĩa là đã cách đây ba tháng.

Chelsea đang rất quan tâm đến tình hình của Martial tại đội chủ sân Old Trafford. HLV Jose Mourinho tất nhiên không muốn bán Martial cho Chelsea nhưng ông cũng rất kết cậu học trò cũ Willian. Nếu Chelsea chịu nhả Willian, thương vụ này hoàn toàn có khả năng xảy ra và đó sẽ là một vụ trao đổi đôi bên cùng có lợi.

Ngoài Chelsea, á quân nước Ý Napoli cũng muốn mua Martial. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính giới hạn, mức lương chỉ 65.000 bảng Anh/tuần của Martial cũng là điều khiến Napoli phải đắn đo, cân nhắc.

Việc Martial chấp nhận giảm lương để tới Napoli là khả năng không thể xảy ra, bởi Martial chỉ còn một năm hợp đồng với MU và anh hoàn toàn có thể tìm kiếm một CLB khác trả mức lương cao hơn theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm sau.

Mourinho muốn "thanh lý" Martial.

Nhà vô địch Serie A - Juventus là điểm đến tiềm năng nhất của Martial lúc này. CLB giàu truyền thống nhất nước Ý hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu tiền lương của Martial. Trong khi đó, Tottenham được cho là có thể nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Martial bất cứ lúc nào.

Ở trận chung kết FA Cup vừa qua, Martial chỉ được HLV Mourinho tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng anh cũng không thể giúp đội nhà thay đổi tình thế. Kết quả là MU thất bại 0-1 trước Chelsea và lâm vào cảnh trắng tay mùa này.

Bản thân Martial trước khi trận đấu này diễn ra cũng nhận tin buồn khi anh không được triệu tập vào đội hình tuyển Pháp dự World Cup 2018. Martial chỉ có tên trong danh sách 11 cầu thủ dự phòng. Nếu có một cầu thủ nào của tuyển Pháp dính chấn thương trước thềm World Cup thì Martial mới có cơ hội theo chân tuyển Pháp trên “chuyến tàu” đến Nga.

Martial đi bóng trong trận chung kết FA Cup.

Martial gia nhập MU vào mùa hè năm 2013 từ AS Monaco với mức giá kỷ lục 58 triệu bảng Anh cho một cầu thủ mới 19 tuổi. Dưới thời HLV Louis Van Gaal tại MU, Martial đã có mùa giải đầu tiên bùng nổ và là tiền đạo chủ lực của đội chủ sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm