MU đánh rơi lợi thế ở phút bù giờ

(PLO)- Dẫn trước 2 bàn thắng ở hiệp 1, nhưng MU vẫn không thể bảo toàn lợi thế khi để Sevilla gỡ hòa 2-2 ở trận tứ kết lượt đi Europa League sau hai pha bóng phản lưới nhà của hàng thủ MU.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, MU với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm tiến sâu vào đấu trường Europa League đã tổ chức tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút thứ 1 của trận đấu, Jadon Sancho đã đưa được bóng vào lưới của Sevilla nhưng tiếc là trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Những phút tiếp theo thế trận diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.

Sabitzer tỏa sáng với cú đúp nhưng không thể giúp MU bảo toàn lợi thế. Ảnh: Reuters
Sabitzer tỏa sáng với cú đúp nhưng không thể giúp MU bảo toàn lợi thế. Ảnh: Reuters

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng MU cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc, phút 14, từ đường chuyền chính xác của Bruno Fernandez, Sabitzer tung cú dứt điểm uy lực không cho thủ thành Bono của Sevilla cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, MU càng chơi càng thăng hoa, liên tiếp các pha lên bóng đều đạt độ chính xác cao. Phút 21, MU có bàn thắng nhân đôi cách biệt, từ đường chuyền chính xác của Martial, Sabitzer thoát đi thông minh trước khi dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho MU.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Sevilla bắt đầu đẩy cao đội hình, tuy nhiên những gì đại diện Tây Ban Nha làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về MU.

Casemiro trở lại giúp tuyến giữa MU thi đấu ổn định hơn. Ảnh: Reuters
Casemiro trở lại giúp tuyến giữa MU thi đấu ổn định hơn. Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, không còn gì để mất, Sevilla đã đẩy cao toàn bộ đội hình, nhưng trước hàng thủ đông người của MU, Sevilla không thể tìm đến khung thành của De Gea. Do mãi mê tấn công, khoảng trống đã lộ ra quá nhiều ở hàng thủ, phút 59, Antony tung cú dứt điểm hiểm hóc, bóng đi xoáy tiếc là bóng trúng cột dọc và đi ra ngoài.

Do dẫn trước 2 bàn nên MU có phần chủ quan trong cách chơi khi để Sevilla kiểm soát lại thế trận, những pha lên bóng của đội khách tuy không nguy hiểm nhưng khoảng trống ở hàng thủ đã xuất hiện, vị trí của Malacia và Harry Maguire được các cầu thủ Sevilla khai thác nhiều nhất.

Không thể tấn công trung lộ, Sevilla chuyển sang tạt cánh, hiệu quả chiến thuật này lập tức đến, phút 84, từ pha tạt cánh khó chịu của Jesus Navas, bóng trúng hậu vệ Malacia đổi hướng đi vào lưới De Gea.

Pha phản lưới của Malacia gián tiếp làm cho MU đánh rơi lợi thế cho trận lượt về. Ảnh: Reuters
Pha phản lưới của Malacia gián tiếp làm cho MU đánh rơi lợi thế cho trận lượt về. Ảnh: Reuters

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về MU thì bất ngờ đã xảy ra trên sân Old Trafford, phút 90+3, trung vệ Harry Maguire lại phản lưới nhà, giúp Sevilla quân bình tỷ số 2-2.

Với kết quả này, MU sẽ rất khó khăn cho trận lượt về trên đất Tây Ban Nha, HLV Erik Ten Hag sẽ phải làm rất nhiều để củng cố hàng thủ nếu muốn tiến xa hơn ở đấu trường Europa League.

Kết quả những trận đấu còn lại, Feyenoord thắng 1-0 Roma, Juventus thắng 1-0 Sporting, Leverkusen hòa 1-1 Unio St.Gilloise.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm