MU đẩy 5 ngôi sao ra đi, Maguire lo mất thủ lĩnh phòng thay đồ

(PLO)- Harry Maguire lo Manchester United mất thủ lĩnh phòng thay đồ từng được chọn làm đội trưởng đội chủ sân Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 16-5. Manchester United đang chờ đợi một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn dưới thời HLV Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan đã quyết định để năm cầu thủ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, tờ Mirror thông tin.

Mục tiêu ngắn hạn của MU là hoàn thành Top 4 Premier League, sau khi triển vọng tham dự Champions League của “quỷ đỏ” chịu sức ép dữ dội từ Liverpool. Liverpool vừa đánh bại Leicester City 3-0 vào rạng sáng nay (16-5) và chỉ kém MU 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Về kế hoạch sắp tới, Ten Hag cũng đang chuẩn bị khi ông tìm cách xây dựng lại đội hình MU trước mùa giải tới. Đứng đầu danh sách ưu tiên chuyển nhượng của Quỷ đỏ là chiêu mộ một tiền đạo mới, trong khi các vị trí khác như thủ môn và tiền vệ trung tâm sẽ được tăng cường. Nhưng cũng có một số ngôi sao buộc phải ra đi.

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), Ten Hag đã quyết định đẩy năm cầu thủ đầu tiên rời Old Trafford. Phil Jones và Axel Tuanzebe đều hết hạn hợp đồng và sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ten Hag sẽ đẩy 5 cầu thủ không còn trong kế hoạch của ông ra đi. ẢNH: GETTY
Ten Hag sẽ đẩy 5 cầu thủ không còn trong kế hoạch của ông ra đi. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, tiền vệ người Bắc Ireland Ethan Galbraith, tiền vệ 20 tuổi Charlie Wellens và thủ môn thuộc học viện MU Ondrej Mastny sẽ không được MU ký hợp đồng mới. 3 sao trẻ này đều đang thi đấu ở CLB khác dưới dạng cho mượn.

Trong trường hợp của Tuanzebe, đó là một ví dụ điển hình về một cầu thủ tưởng chừng như có sự nghiệp đầy triển vọng tại MU bỗng chốc vụt tắt. Tuanzebe được đánh giá là một cầu thủ có tiềm năng cao khi anh trưởng thành vượt bậc từ lò đào tạo trẻ Carrington. Tuanzebe thậm chí còn được Harry Maguire xem là đội trưởng tương lai của MU.

Đội trưởng MU Harry Maguire chia sẻ vào năm 2021: “Chúng tôi có rất nhiều nhà lãnh đạo trong phòng thay đồ, rất nhiều cầu thủ cao cấp. Và bạn không cần phải là một ngôi sao mới có thể trở thành một nhà lãnh đạo.

Axel Tuanzebe là một nhà lãnh đạo, theo cách mà cậu ấy làm việc và nói chuyện trong phòng thay đồ. Và cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé và vẫn còn đang học nghề. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tiếp tục có một sự nghiệp không thể tin được”.

Maguire đánh giá Tuanzebe là thủ lĩnh trong phòng thay đồ MU. ẢNH: MIRROR
Maguire đánh giá Tuanzebe là thủ lĩnh trong phòng thay đồ MU. ẢNH: MIRROR

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã biến Tuanzebe trở thành đội trưởng trẻ nhất của MU trong hơn 30 năm khi anh được trao chiếc băng đội trưởng trong trận đấu giữa “quỷ đỏ” với Rochdale ở Carabao Cup.

Phát biểu sau khi chọn Axel Tuanzebe làm đội trưởng MU (trong 1 trận đấu cụ thể) vào năm 2019, Solskjaer nói với talkSPORT: “Axel là một đội trưởng đang trong quá trình phát triển, cậu ấy là một nhà lãnh đạo.

Tại sao không thể trao băng đội trưởng cho một cầu thủ trẻ? Làm thế nào để cậu ấy xử lý nó? Cậu ấy hoàn toàn ổn, cậu ấy rất thích nó. Đó chỉ là một cách để nói với Axel rằng chúng tôi tin tưởng cậu ấy”.

Một năm sau, Axel Tuanzebe đã thể hiện tài năng của mình trên sân khấu lớn nhất. Solskjaer chọn cho trung vệ này đá chính trận đầu tiên tại Champions League gặp Paris Saint-Germain.

Đó cũng là trận đầu tiên Tuanzebe chơi cho MU sau 10 tháng. Tuanzebe đã chơi xuất sắc, anh phong tỏa hoàn toàn Kylian Mbappe giúp MU giành chiến thắng 2-1. Tuanzebe được chấm 9/10 điểm sau trận đấu.

Maguire là đội trưởng MU dưới thời Ten Hag nhưng anh cũng có khả năng ra đi vào mùa hè này. ẢNH: MIRROR

Maguire là đội trưởng MU dưới thời Ten Hag nhưng anh cũng có khả năng ra đi vào mùa hè này. ẢNH: MIRROR

“Tôi hài lòng cho Axel Tuanzebe”, Solskjaer nói, “Bây giờ, vấn đề là đạt được sự ổn định trong màn trình diễn của Axel. Axel phải không dính chấn thương nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu, cậu ấy là một thủ lĩnh.

Axel Tuanzebe có thể chơi hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ. Cậu ấy chịu trách nhiệm cho sự phát triển của bản thân và cậu ấy đang làm mọi thứ có thể để có một sự nghiệp lâu dài tại United và có được sự ổn định đó”.

Nhưng Tuanzebe mới chỉ có 18 lần ra sân cho MU kể từ buổi tối đáng nhớ đó ở thủ đô nước Pháp. Những chấn thương đã cản trở sự tiến bộ của Tuanzebe và cầu thủ 25 tuổi này đã dành phần lớn thời gian khi khỏe mạnh thi đấu cho các CLB khác dưới dạng cho mượn.

Axel Tuanzebe đã trải qua nhiều CLB như Stoke City, Napoli hay Aston Villa. Điều đáng nói, MU đẩy Tuanzebe đến các đội bóng đó ngay sau khi gia hạn hợp đồng 2 năm với anh vào năm 2021.

Tuanzebe không phát triển được sự nghiệp do dính nhiều chấn thương. ẢNH: GETTY

Tuanzebe không phát triển được sự nghiệp do dính nhiều chấn thương. ẢNH: GETTY

Lần cuối cùng Axel Tuanzebe ra sân cho Manchester United là gần hai năm trước, khi anh vào sân thay người trong 4 phút trong trận thua đau đớn ở loạt sút luân lưu trước Villareal ở trận chung kết Europa League. Hiện tại, Stoke City đang cân nhắc ký hợp đồng lâu dài với Tuanzebe vào mùa hè này, mang đến cho anh cơ hội xây dựng lại sự nghiệp từng được đánh giá là rất triển vọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm