MU gặp khó vì món nợ 17 triệu bảng của Barcelona

(PLO)- Món nợ 17 triệu bảng Anh của Barcelona lại khiến Manchester United rơi vào bế tắc mới trong vụ chuyển nhượng mục tiêu số 1 Frenkie De Jong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ người đồng hương Hà Lan Frenkie de Jong được xem là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của HLV Erik Ten Hag trong quá trình tái thiết lại Manchester United của ông. Nhưng việc De Jong rời Barcelona để gia nhập Old Trafford liên tục gặp trở ngại.

Theo Mirror (Anh), nỗ lực chiêu mộ Frenkie de Jong của Manchester United đã bị ảnh hưởng bởi một bước lùi mới, sau khi có thông tin rằng Barcelona nợ tiền vệ người Hà Lan hơn 17 triệu bảng Anh tiền lương và tiền thưởng.

De Jong gây ấn tượng mạnh với HLV Erik Ten Hag trong thời gian bộ đôi này làm việc cùng nhau ở Ajax. De Jong đã kiếm cho mình một khoản tiền lớn sau khi rời Ajax chuyển đến Barcelona.

Ten Hag xem De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của MU. ẢNH: MIRROR

Ten Hag xem De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của MU. ẢNH: MIRROR

Nhưng kể từ khi De Jong cập bến Nou Camp, tình hình tài chính của Barca đã thay đổi đáng kể. Sau nhiều năm vung tiền vô tội vạ mua và trả lương cho các ngôi sao, cộng với đại dịch COVID-19 khiến đội mất nhiều nguồn thu, Barca lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Và theo tờ The Telegraph (Anh), De Jong đã chấp nhận hỗ trợ Barcelona trước những khó khăn về tài chính. Theo đó, De Jong đồng ý nhận mức lương 2,6 triệu bảng Anh vào năm 2020, thay vì 12 triệu bảng như trong hợp đồng. Sang đến năm 2021, De Jong tiếp tục bỏ túi số tiền lương ít hơn 4,3 triệu bảng Anh so với mức lương ban đầu của anh.

Số tiền lương còn lại, Barcelona sẽ trả cho De Jong dưới hình thức trả chậm, bởi Barca không đủ sức trả toàn bộ mức lương hàng năm cho tiền vệ người Hà Lan. Điều đó đồng nghĩa, Barca hiện đang nợ De Jong số tiền lương 13,7 triệu bảng Anh.

De Jong muốn ở lại Barca để được đá Champions League thay vì sang MU chơi giải hạng 2 Europa League. ẢNH: GETTY

De Jong muốn ở lại Barca để được đá Champions League thay vì sang MU chơi giải hạng 2 Europa League. ẢNH: GETTY

Ngoài ra, có thông tin cho rằng, Barca còn nợ De Jong thêm 3,4 triệu bảng tiền thưởng. Đó là số tiền thưởng thêm được ghi trong hợp đồng giữa hai bên sau khi De Jong chơi đủ 60% số trận trong mùa giải của Barca. Tổng cộng, Barca hiện đang nợ De Jong 17,1 triệu bảng Anh.

Vào tháng 10-2020, De Jong đã ký hợp đồng mới với Barca để những điều chỉnh trên có hiệu lực, đồng thời kéo dài hợp đồng thêm 2 năm đến năm 2026. Kế hoạch của Barca là họ sẽ trả toàn bộ mức lương cho De Jong theo hình thức trả chậm.

Nhưng nếu De Jong hoàn tất vụ chuyển nhượng đến MU thì Barca phải trả cho De Jong 17,1 triệu bảng Anh ngay lập tức. Ten Hag được cho là đang phải “chờ đợi trong vô vọng” khi Barca cố gắng hủy bỏ thỏa thuận với De Jong trong việc thanh toán khoản nợ còn lại nếu De Jong đến MU.

Mất đi những ngôi sao như Paul Pogba, Nemanja Matic và Juan Mata, hàng tiền vệ của Manchester United đang rất cần những gương mặt mới. “Quỷ đỏ” hy vọng việc ký hợp đồng với De Jong sẽ củng cố sức mạnh cho hàng tiền vệ. Nhưng với tình hình mới nhất như thế này, đó là một bước lùi lớn với Manchester United trong việc hoàn tất chữ ký mang tên Frenkie De Jong.

Chelsea đã nhảy vào cuộc chiến với MU trong việc giành chữ ký của De Jong. ẢNH: MIRROR

Chelsea đã nhảy vào cuộc chiến với MU trong việc giành chữ ký của De Jong. ẢNH: MIRROR

Trước đó, MU gặp nhiều trở ngại trong thương vụ này như về mức giá chuyển nhượng, cũng như việc De Jong không sẵn sàng chia tay Barca để gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Mới nhất, Chelsea đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua tranh giành De Jong với MU.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm