MU làm rõ lập trường với Greenwood sau cuộc đàm phán

(PLO)- Mason Greenwood và Manchester United đã làm rõ lập trường với nhau sau các cuộc đàm phán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ đối với Mason Greenwood sau khi các cáo buộc cố ý cưỡng hiếp, cũng như tấn công gây tổn hại cơ thể bạn gái của anh đã bị bãi bỏ. Mason Greenwood đã nói với Manchester United rằng anh muốn trở lại thi đấu cho đội càng sớm càng tốt.

Tiền đạo này đã không thi đấu hay tập luyện tại MU kể từ tháng 1-2022, thời điểm anh bị đội chủ sân Old Trafford treo giò vô thời hạn vì dính cáo buộc trên. Các cáo buộc này đã bị Cơ quan công tố Crown (CPS) bãi bỏ, điều đó đồng nghĩa Greenwood “trắng án”.

Mason Greenwood từng bị tạm giam với cáo buộc hiếp dâm và tấn công bạn gái. ẢNH: GETTY

Mason Greenwood từng bị tạm giam với cáo buộc hiếp dâm và tấn công bạn gái. ẢNH: GETTY

Mason Greenwood là cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trứ danh của MU và anh còn hợp đồng đến năm 2025. Điều đó khiến MU cần phải đưa ra phán quyết và làm rõ lập trường của mình về trường hợp của Greenwood.

Và theo tờ Daily Mail (Anh), Greenwood đã nói rõ ràng với United rằng anh muốn trở lại thi đấu càng nhanh càng tốt và thể hiện cam kết với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, United đã phản hồi bằng cách tuyên bố rằng cuộc điều tra sẽ không được hoàn thành cho đến cuối mùa giải.

Điều này có nghĩa là, nếu Greenwood ở lại “quỷ đỏ” thành Manchester, anh sẽ không trở lại tập luyện cho đến mùa hè. Đây là tất cả những thông tin mới nhất sau các cuộc đàm phán giữa Greenwood và lãnh đạo MU, những người được cho là đang chia rẽ về vấn đề của Greenwood.

Lần gần nhất Greenwood ra sân thi đấu cho MU là vào tháng 1-2022. ẢNH: GETTY

Lần gần nhất Greenwood ra sân thi đấu cho MU là vào tháng 1-2022. ẢNH: GETTY

Greenwood đã mất các nhà tài trợ Nike và Cabury sau các cáo buộc và cũng bị xóa tên khỏi trò chơi FIFA nổi tiếng của EA Sports. Tất cả các “mặt hàng” MU kinh doanh về Greenwood đều bị xóa trên website của CLB. Tuy nhiên, Greenwood vẫn tồn tại trên website MU với tư cách là cầu thủ của đội, còn số 11 của anh vẫn chưa có chủ.

Vào thời điểm các cáo buộc về Greenwood được bãi bỏ, một phát ngôn viên của CPS cho biết: "Chúng tôi có nhiệm vụ tiếp tục xem xét các trường hợp. Trong trường hợp này, việc nhân chứng rút lui, kết hợp với tài liệu mới được đưa ra ánh sáng có nghĩa là không còn khả năng kết tội nữa. Trong những trường hợp này, chúng tôi có nhiệm vụ phải bãi bỏ vụ án.

Chúng tôi đã giải thích quyết định của mình với tất cả các bên. Chúng tôi sẽ luôn khuyến khích bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào tiến tới và báo cáo với cảnh sát và chúng tôi sẽ truy tố bất cứ ai nếu quá trình điều tra của chúng tôi xác định họ có tội”.

Greenwood vẫn chưa thể tập luyện cùng đội 1 MU vì vẫn còn bị điều tra nội bộ. ẢNH: GETTY

Greenwood vẫn chưa thể tập luyện cùng đội 1 MU vì vẫn còn bị điều tra nội bộ. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, bản thân Mason Greenwood cho biết: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề này đã kết thúc và tôi muốn cảm ơn gia đình, những người thân yêu và bạn bè đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ không có bình luận gì thêm vào lúc này”.

HLV Erik ten Hag đã giúp Manchester United giành chức vô địch đầu tiên sau 6 năm, đó là Carabao Cup 2023. Ông thầy người Hà Lan bị thúc ép về việc có đưa Mason Greenwood trở lại đội 1 “quỷ đỏ”. Tuy nhiên, Ten Hag chỉ đề cập đến tuyên bố của CLB rằng, “MU sẽ tiến hành cuộc điều tra nội bộ Greenwood trước khi đưa ra quyết định”.

Tương lai của Greenwood tại MU phải đến sau mùa giải này mới có kết luận. ẢNH: GETTY

Tương lai của Greenwood tại MU phải đến sau mùa giải này mới có kết luận. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói: "Vào thời điểm này, tôi không thể đưa ra bình luận về quá trình này. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về nó. Tôi tham khảo tuyên bố của câu lạc bộ và tại thời điểm này tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm