MU sai lầm khi thay Sir Alex Ferguson

(PLO)- Manchester United đã sai lầm khi thay Sir Alex Ferguson - có 3 lựa chọn tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 5-9. Manchester United vẫn chưa giành được chức vô địch Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi và trợ lý cũ của ông tin rằng lẽ ra ông nên tham gia nhiều hơn vào việc giúp đội chủ sân Old Trafford thích nghi.

Là HLV đội một của Manchester United, Rene Meulensteen đã làm việc cùng với Sir Alex Ferguson. Trợ lý HLV người Hà Lan này cũng giúp Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney phát triển tài năng. Meulensteen có những quan điểm mạnh mẽ về sự tụt dốc của MU trong 10 năm qua, kể từ khi ông theo chân Sir Alex rời Old Trafford.

Rene Meulensteen có thời gian dài làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson tại MU. ẢNH: GETTY

Rene Meulensteen có thời gian dài làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson tại MU. ẢNH: GETTY

Rene Meulensteen nói: “Tôi luôn nghĩ Sir Alex Ferguson lẽ ra phải đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn chuyển tiếp để CLB có thể tiếp tục sử dụng kế hoạch của ông ấy. Đáng lẽ Sir Alex phải bị loại dần dần trong 18 tháng thay vì ông bị thay thế chỉ sau một đêm.

Khi MU quyết định tuyển dụng một huấn luyện viên mới từ bên ngoài, điều quan trọng là họ phải tìm được người có khả năng làm việc cho một câu lạc bộ độc đáo như vậy. Và vấn đề là không có quá nhiều người xung quanh. Pep Guardiola là một, Jurgen Klopp là một người khác. Carlo Ancelotti sẽ là một lựa chọn tốt.

Rõ ràng là David Moyes đã được giao công việc này và mọi chuyện không thành công. Đó không phải là lời chỉ trích David Moyes. Ông ấy là một người quản lý rất có năng lực. Nhưng ông ấy đã thực hiện quá nhiều thay đổi và cuối cùng đã tước đi sự liên tục và ổn định cần thiết của câu lạc bộ.

Những gì chúng tôi thấy ở MU kể từ đó là chính sách thuê và sa thải. HLV Erik Ten Hag đã làm rất tốt trong mùa đầu tiên. MU đã giành được một danh hiệu, đủ điều kiện tham dự Champions League và lọt vào Chung kết FA Cup. Nhưng đối với một câu lạc bộ như MU, đó không phải là điều mà người hâm mộ gọi là thành công. Câu lạc bộ này phải thách thức Premier League và giành chiến thắng. Đó là việc tiến sâu vào Champions League. Đó là khoảng cách mà Ten Hag hiện phải thu hẹp".

Meulensteen cho rằng Moyes không thành công ở MU vì thay đổi mọi thứ quá nhanh. ẢNH: GETTY

Meulensteen cho rằng Moyes không thành công ở MU vì thay đổi mọi thứ quá nhanh. ẢNH: GETTY

Rene Meulensteen đến Old Trafford vào năm 2001 để làm việc với đội học viện đào tạo trẻ và đội dự bị tại MU. Sau một thời gian ngắn dẫn dắt Brondby, ông trở lại vào năm 2007 khi MU chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mang về 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Club World Cup và 2 League Cup trong 7 mùa giải.

“Có thể dễ dàng có được sáu danh hiệu liên tiếp”, Rene Meulensteen, người đã viết một cuốn sách về thời gian ở câu lạc bộ có tên “United, Sir Alex and Me” nhớ lại. “Chúng tôi đã thua một cuộc đua danh hiệu với khoảng cách 1 điểm và một cuộc đua khác về hiệu số bàn thắng bại. Sir Alex Ferguson từng cho tôi xem một bản phác thảo DNA của MU.

Khi nói đến tấn công, ông ấy muốn tốc độ, sức mạnh, sự xuyên phá và sự khó đoán. Nhưng có một phần khác trong triết lý của ông cho rằng, “Khi những gì chúng ta tin tưởng không hiệu quả, đó là lúc chúng ta đánh bạc”. Đầu tiên và quan trọng nhất, Sir Alex Ferguson chỉ muốn giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao ông ấy yêu thích chiến thắng 1-0 cũng như chiến thắng 5-0.

Sir Alex Ferguson luôn biết rằng huấn luyện viên của Manchester United có nghĩa vụ phải giải trí, nhưng khi đó không phải là ngày của chúng tôi, thì các cầu thủ “quỷ đỏ” sẽ phải xắn tay áo lên và tham gia”.

Trong chuyến hành quân mùa trước, Quỷ đỏ đã để thủng lưới 6 bàn trước Manchester City và 7 bàn trước Liverpool, MU cũng thua Arsenal và Newcastle. Còn ở mùa này, MU lại thua Arsenal 1-3 ở vòng 4 Premier League tại Emirates.

Ten Hag cần giúp MU lấy lại vị thế ông lớn như thời Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR

Ten Hag cần giúp MU lấy lại vị thế ông lớn như thời Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR

Rene Meulensteen nói: “Ten Hag sẽ biết rằng MU không thể bị đối thủ lớn nhất của họ đánh bại nặng nề như vậy. Đó là về sự thiếu sức mạnh tinh thần và khả năng phục hồi. Đây là những trò chơi khi bạn cần một trụ cột và những cầu thủ có cá tính lớn. MU vẫn còn quá nhiều cầu thủ giàu cảm xúc, những người khi mọi chuyện không như ý muốn sẽ “ném hình nộm ra khỏi xe đẩy””.

Meulensteen, hiện là trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Úc đã lọt vào vòng 16 đội World Cup tại Qatar năm ngoái nói thêm: “Mọi huấn luyện viên đều cần ít nhất 18 tháng để đặt dấu ấn của mình vào một đội. Hãy nhìn Pep Guardiola ở Man City. Họ không làm được gì nhiều trong mùa giải đầu tiên của ông ấy. Jurgen Klopp cũng giống hệt như vậy ở Liverpool.

Mikel Arteta đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở Arsenal và một số người hâm mộ đã phản đối ông ấy. Tôi hy vọng đội MU của Erik Ten Hag sẽ thực sự bắt đầu nổi lên vào dịp Giáng sinh. Vấn đề mà Ten Hag gặp phải là không phải lúc nào những cầu thủ giàu cảm xúc cũng hiểu được vấn đề trong bóng đá hiện đại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm