MU tính sao với 15 cầu thủ sắp hết hợp đồng?

Cũng như việc sẽ có người quản lý mới, Manchester United có thể sẽ phải tìm kiếm một đội hình mới toanh, khi phần lớn các cầu thủ “quỷ đỏ” sắp hết hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Tờ Mirror (Anh) bình luận, MU chuẩn bị bước vào “địa ngục” với 15 cầu thủ hết hợp đồng trong 18 tháng tới. “Quỷ đỏ” hiện có 28 cầu thủ trong đội 1, bao gồm cả những ngôi sao cho mượn. Nhưng MU sẽ có biến động lớn về nhân sự trong hơn 1 năm tới.

Ronaldo, De Gea và Rashford là ba ngôi sao lớn nhất hết hợp đồng với MU vào mùa hè năm 2023. ẢNH: MIRROR

Nó mang đến cơ hội lớn cho HLV tiếp theo, người sẽ được MU bổ nhiệm vào mùa hè năm nay, trong lúc có 6 cầu thủ của đội cũng hết hợp đồng. Điều đó có thể là điểm nhấn thu hút HLV tiềm năng tiếp theo ở Old Trafford. HLV mới của MU sẽ có cơ hội làm mới cả đội hình theo mong muốn của mình.

Tờ Mirror (Anh) đã xem xét tất cả 15 cầu thủ Manchester United hết hợp đồng trong 18 tháng tới và tương lai nào có thể xảy ra với họ.

6 cầu thủ hết hợp đồng vào mùa hè năm nay

HLV mới của MU ngay lập tức sẽ phải đối mặt với sự ra đi của 6 cầu thủ. Lee Grant hiện là thủ môn số 4 của MU và nhiều khả năng sẽ không gia hạn hợp đồng sau khi mùa này kết thúc.

Giống như Grant, Juan Mata là cựu binh trong đội, nhưng cũng chuẩn bị chia tay CLB khi hết hợp đồng. Tiền vệ người Tây Ban Nha rất ít được ra sân thi đấu trong 2 mùa giải qua ở MU.

15 cầu thủ MU sẽ hết hợp đồng trong 18 tháng tới. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Paul Pogba và Jesse Lingard gần như chắc chắn sẽ rời Old Trafford dưới dạng tự do sau ngày 30-6. Lingard không được thi đấu thường xuyên dù anh từng có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng dưới dạng cho mượn tại West Ham nửa cuối mùa giải trước. Lingard có thể ra đi dưới dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng vĩnh viễn ngay trong tháng giêng này.

Về Pogba, anh đã từ chối mọi cuộc đàm phán về hợp đồng mới và từ lâu đã bày tỏ ong muốn rời “quỷ đỏ” thành Manchester. Đích đến của Pogba có thể là Real Madrid, PSG hoặc thậm chí là trở lại Juventus.

Hôm nay (29-1), truyền thông Anh bất ngờ thông tin, Pogba sẵn sàng gia hạn hợp đồng với MU nếu Ralf Rangnick giữ chức HLV trưởng dài hạn. Pogba rất ấn tượng với kế hoạch của Rangnick muốn xây dựng MU xung quanh anh ở mùa tới. Vẫn chưa rõ “mối tình” giữa Pogba và MU sẽ đi đến đâu và cần phải chờ thêm.

Man United có thể muốn giữ Cavani ở lại. ẢNH: PA

Hai cầu thủ còn lại hết hợp đồng với MU vào mùa hè năm nay là Tahith Chong và Edinson Cavani. Chong gây ấn tượng trong thời gian chơi cho Birmingham City dưới dạng cho mượn. Nhưng chấn thương phải phẫu thuật của Chong vào tháng 11 năm ngoái khiến thời gian thi đấu của anh tại giải Championship trong màu áo Birmingham bị cắt ngắn.

Theo Mirror, màn trình diễn xuất sắc của Chong tại Birmingham có thể giúp anh có được hợp đồng mới với MU cùng với Cavani, người là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của MU hai mùa qua.

6 cầu thủ hết hợp đồng vào tháng 6-2022: Lee Grant, Juan Mata, Paul Pogba, Jesse Lingard, Tahith Chong, Edinson Cavani.

9 cầu thủ hết hợp đồng năm 2023

Không giống như mùa hè năm 2022, cuối mùa giải tới sẽ là thời điểm quan trọng trong quá trình nâng cấp đội hình MU trong tương lai khi 9 cầu thủ hết hợp đồng.

Hợp đồng trị giá 350.000 bảng Anh/tuần của De Gea tại Man Utd sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới. ẢNH: GETTY

Hai thủ môn David De Gea và Tom Heaton sẽ hết hợp đồng với MU vào tháng 6-2023. Liệu Manchester United có muốn biến De Gea thành ngôi sao đắt giá nhất Premier League hay không vẫn chưa biết, nhưng hiện tại thủ môn người Tây Ban Nha đang chơi rất hay và là người không thể thiếu của “quỷ đỏ”.

Thủ môn số 3 Heaton có thể đóng vai trò quan trọng ở MU vào năm tới, khi mà thủ thành số 2 Dean Henderson rất muốn ra đi tìm kiếm cơ hội thi đấu để góp mặt trong đội hình tuyển Anh đá World Cup 2022.

Trong khi đó, trung vệ Phil Jones cuối cùng cũng đã thoát khỏi ám ảnh chấn thương 2 năm qua. Anh vừa có màn comback trở lại ấn tượng cho MU. Tương lai của Heaton và Jones ở MU sẽ được định đoạt tùy thuộc vào tình hình của đội và màn trình diễn trên sân của họ.

Shaw chắc chắn được MU đề nghị ký hợp đồng gia hạn. ẢNH: GETTY

Hậu vệ trái Luke Shaw đã thi đấu thiếu ổn định mùa này nhưng điều đó không ngăn việc MU muốn trao bản hợp đồng mới cho anh. Shaw là một trong những ngôi sao chủ chốt của MU mùa trước.

“Quỷ đỏ” cũng có thể mất một hậu vệ cánh khác là Diogo Dalot, người luôn muốn mình được ra sân nhiều hơn giữa cuộc cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka bên hành lang phải đội chủ sân Old Trafford.

Theo Mirror, mùa hè 2023 mang đến cơ hội tốt cho MU cải tổ hàng tiền vệ trung tâm đang hoạt động kém hiệu quả. Fred và Nemanja Matic sẽ hết hợp đồng và nhiều khả năng họ sẽ ra đi. Cả hai đều đang có màn trình diễn đáng khích lệ dưới thời Ralf Rangnick. Nhưng với độ tuổi của mình, Matic nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục ở lại MU.

Không giống như Fred và Matic, Marcus Rashford là ngôi sao mà MU rất muốn giữ lại, bất chấp những khó khăn gần đây của anh ở MU. Rashford sau 11 trận không biết ghi bàn đã tạm trở lại bằng 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp. Rashford là ngôi sao người Anh sinh ra ở Manchester và trưởng thành từ lò đào tạo MU, vì thế, “quỷ đỏ” chắc chắn không muốn mất anh.

Rashford được xem là cầu thủ mang tính biểu tượng của MU. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, Manchester United sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng với siêu sao Cristiano Ronaldo, người mà việc trở lại Old Trafford đã khiến đội bóng gặp nhiều xáo trộn ở mùa này. Việc Ronaldo có tiếp tục ở lại “quỷ đỏ” hay không phụ thuộc vào khả năng thách thức các danh hiệu của đội ở Premier League hay Champions League.

9 cầu thủ Manchester United hết hợp đồng tháng 6-2023: David de Gea, Tom Heaton, Phil Jones, Luke Shaw, Diogo Dalot, Nemanja Matic, Fred, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo.

Mourinho đã đúng khi so sánh Ronaldo và Messi
Mourinho đã đúng khi so sánh Ronaldo và Messi
(PLO)- Cuộc tranh luận về tài năng của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục gia tăng trong mùa giải này, khi hai siêu sao trên lần lượt chuyển đến thi đấu cho Manchester United và PSG mùa hè vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm