Mua suất tiêm tư nhân rồi phải rao bán lại vì vaccine công miễn phí về nhiều

Tại Thái Lan, khi vaccine COVID-19 còn thiếu, nhiều người đã đặt mua những suất tiêm (vaccine của Moderna) ở các bệnh viện tư nhân. Tuy nhiên vài tuần gần đây vaccine miễn phí do chính phủ hỗ trợ đổ về nhiều, những người lỡ bỏ tiền mua suất tiêm ở các bệnh viện tư đã đăng lên mạng xã hội rao bán lại.

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac cho dân tại một trung tâm tiêm chủng ở Bangkok (Thái Lan) ngày 24-5. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, trên Facebook có một nhóm được đặt tên Moderna First Lot Reservations với khoảng 4.800 thành viên. Trong nhóm có nhiều người đăng rao bán suất tiêm vaccine với giá khoảng 1.000 baht (29,82 USD)/mũi (giá gốc là 1.650 baht), một số bình luận trả giá xuống còn 800 baht.

Trên Twitter, một người đưa ra giá bán 4 mũi vaccine của Moderna với giá 1.450 baht/mũi.

"Tôi đặt cho gia đình mình, nhưng họ đã được tiêm phòng nên tôi rao bán" - người đăng trên Twitter tối 19-12.

Nói với Reuters, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân, ông Chalerm Harnpanich cho biết bệnh viện tư nhân Bangkok Chain Hospital Pcl của ông cho đến nay đã tiêm khoảng 260.000 mũi vaccine của Moderna. Theo lời ông Chalerm thì "mọi người có thể chuyển nhượng, gia hạn hoặc bán các suất tiêm".

Chương trình tiêm chủng ở Thái Lan bắt đầu muộn vào tháng 6, nguồn cung lại khan hiếm, thêm các bất cập trong quá trình đăng ký tiêm khiến nhiều người khó tìm được một suất tiêm chủng.

Thời điểm đó Tổ chức Dược phẩm Chính phủ đã đặt hàng 5 triệu liều vaccine của Moderna cho các bệnh viện tư nhân. Khi dịch bùng nặng, ca nhiễm tăng, mọi người đổ xô đặt chỗ trước, các suất tiêm chỉ trong vài phút là được đặt mua hết sạch.

Tuy nhiên vài tháng gần đây chương trình tiêm chủng miễn phí của chính phủ (với 2 loại vaccine chính là của Pfizer/BioNTech và của AstraZeneca) tăng tốc, trong khi số ca nhiễm giảm dần sau khi dịch đạt đỉnh hồi tháng 8.

Vaccine của Pfizer đến Thái Lan vào tháng 9. Sau đó không lâu chính phủ thông báo sẽ kết hợp tiêm vaccine của AstraZeneca và của Pfizer.

Hiện 61% dân số 72 triệu dân Thái Lan đã được tiêm 2 mũi.

Từ đầu dịch đến nay Thái Lan đã ghi nhận 2,2 triệu ca nhiễm, trong đó gần 25.000 người chết. Thái Lan đầu tuần trước thông báo đã có ca nhiễm Omicron đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm