Đã có người chết vì biến thể Omicron, là ở Anh

Ít nhất đã có một người chết vì nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 ở Anh. Thông tin này được chính Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ngày 13-12, theo hãng tinAFP.

“Thật đáng tiếc, ít nhất một bệnh nhân đã mất vì biến thể Omicron” – AFP dẫn lời Thủ tướng Johnson ngày 13-12.

Anh – một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu COVID-19 năm ngoái – là nước đầu tiên chính thức thông báo có ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (áo trắng) thăm một trung tâm tiêm chủng ở London ngày 13-12. Ảnh: AFP

Thăm một trung tâm tiêm chủng ở London ngày 13-12, Thủ tướng Johnson cho biết biến thể Omicron chiếm tới 40% số ca nhiễm mới ở thủ đô những ngày qua, và số trường hợp nhập viện đang tăng.

Ngày 12-12, nhà chức trách y tế Anh đã nâng mức cảnh báo COVID-19 quốc gia, vì lo ngại trước đà lây nhiễm nhanh của dịch. Chỉ trong ngày 12-12 Anh ghi nhận tới 1.239 ca nhiễm biến thể Omicron. Các nhà khoa học cho biết số ca nhiễm cứ mỗi 2-3 ngày lại tăng gấp đôi.

Phát biểu trên truyền hình ngày 12-12, Thủ tướng Johnson cũng cảnh báo rằng Anh đang phải đối mặt với “cơn thủy triều” lây nhiễm.

Ông khẩn thiết đề nghị chính phủ và người dân thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn làn sóng người nhiễm nhập viện đang có nguy cơ sẽ gây quá tải hệ thống bệnh viện trong những tuần tới.

Thủ tướng Johnson kêu gọi tất cả người trưởng thành từ giờ đến cuối tháng 12 nên đi tiêm mũi vaccine thứ ba.

Tỉ lệ tiêm chủng ở Anh ở mức cao, 81% dân số (45,7 triệu dân từ 12 tuổi trở lên) đã được tiêm 2 mũi. 40% (23 triệu dân) đã được tiêm mũi thứ ba.

Ngày 10-12 Anh áp quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín đông người. Người lao động được đề nghị ưu tiên làm việc tại nhà.

Bắt đầu từ hôm nay 13-12, Anh yêu cầu người tiếp xúc các ca nhiễm phải xét nghiệm và tự cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm