Mỹ công bố gói viện trợ quân sự 1,2 tỉ USD cho Ukraine

(PLO)- Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỉ USD cho Ukraine, nhằm tăng cường khả năng phòng không và cung cấp thêm đạn dược cho nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỉ USD cho Ukraine, nhằm tăng cường khả năng phòng không và cung cấp thêm đạn dược cho nước này, theo hãng tin AFP.

Gói viện trợ này bao gồm đạn pháo 155 mm, hệ thống phòng không, đạn dược bổ sung, thiết bị giúp “tích hợp các bệ phóng, tên lửa và radar phòng không của phương Tây” với các hệ thống hiện có của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết gói viện trợ này nhấn mạnh cam kết của Mỹ với Ukraine thông qua việc “cung cấp các khí tài quan trọng trong thời gian ngắn, như hệ thống phòng không và đạn dược. Đồng thời, gói viện trợ góp phần xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine để bảo vệ lãnh thổ trong dài hạn”.

Các binh sĩ Ukraine vận chuyển các vũ khí được Mỹ hỗ trợ vào năm 2022. Ảnh: AFP

Các binh sĩ Ukraine vận chuyển các vũ khí được Mỹ hỗ trợ vào năm 2022. Ảnh: AFP

Theo AFP, các khí tài trong gói hỗ trợ mới sẽ không được gửi đến Ukraine ngay vì Mỹ cần phải mua từ các công ty quốc phòng hoặc các đối tác.

Hệ thống phòng không của Ukraine đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra, ngăn chặn lực lượng của Nga giành quyền kiểm soát bầu trời và giúp bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái

Ngày 9-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Mỹ về gói viện trợ quân sự mới. Ông Zelensky gọi đây là "dấu hiệu của sự đoàn kết”.

"Chúng tôi đánh giá cao dấu hiệu đoàn kết này với Ukraine, được đưa ra vào ngày mang tính biểu tượng đối với chúng tôi - Ngày châu Âu và Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II. Chúng ta cùng nhau hướng tới một chiến thắng mới!" - ông Zelensky viết trên Twitter.

Gói viện trợ mới này nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu lên hơn 36 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm