Mỹ, Trung Quốc công bố thỏa thuận tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu

Mỹ và Trung Quốc hôm 10-11 đã công bố một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác song phương nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm việc giảm bớt lượng khí metan, bảo vệ rừng và loại bỏ nguồn năng lượng than đá.

Thỏa thuận trên được đặc phái viên Mỹ về vấn đề khí hậu John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Xie Zhenhua công bố tại hội nghị khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức tại Scotland.

Theo hãng tin Reuters, đây được xem là tiền tể để hội nghị đi đến thành công vì hiện Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia có lượng khí thải CO2 nhiều nhất thế giới. 

“Chúng tôi cùng nhau ủng hộ sự thành công của COP26. Từ bây giờ, mỗi hành động, mỗi lựa chọn đều quan trọng và chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước” - ông Kerry nói trong cuộc họp báo sau đó.

Quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, phát biểu thông qua một phiên dịch viên, ông Zhenhya cho hay với thỏa thuận này, Trung Quốc sẽ tăng cường mục tiêu cắt giảm khí thải và phát triển một kế hoạch quốc gia về vấn đề khí metan. 

Ông Zhenhya cũng cho biết cả Bắc Kinh và Washington đều muốn làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn nạn phá rừng. 

"Cả hai bên sẽ làm việc chung với nhau và với các bên khác để đảm bảo COP26 thành công, tạo điều kiện để đảm bảo một kết quả cân bằng và hiệu quả", ông Xie nói.

Thỏa thuận mới giữa hai cường quốc thế giới đã nhận được sự ủng hộ và hoan nghênh từ Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres: "Giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đòi hỏi sự hợp tác và đoàn kết quốc tế, đây là một bước đi quan trọng và đúng hướng".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không đích thân tham dự hội nghị COP26, Reuters đưa tin.

Thay vào đó, vào tuần trước, ông đưa ra một tuyên bố bằng văn bản cho phần khai mạc của hội nghị thượng đỉnh trong khi các nhà lãnh đạo khác có bài phát biểu của riêng họ.

Trong văn bản khai mạc hội nghị của mình, chủ tịch Trung Quốc không đưa ra cam kết bổ sung nào mà chỉ kêu gọi các nước giữ lời hứa, "tăng cường sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm