Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp tới tháng 2 năm sau

(PLO)- Myanmar quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, đến tháng 2-2023, vì cần thời gian tái ổn định và chuẩn bị cho bầu cử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Myanmar thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng cho đến ngày 1-2-2023, vì cần thêm thời gian để ổn định trở lại và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới, tờ The Straits Times đưa tin.

Đài truyền hình quốc gia MRTV dẫn lời Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing nói: “Các tổ chức liên quan, bao gồm Ủy ban Bầu cử Liên minh, cần có những sự sắp xếp cần thiết. Các đảng phái chính trị cũng nên tiến hành những thay đổi phù hợp với hệ thống bầu cử mới và công chúng cũng cần có hiểu biết về điều này. Vì vậy chúng tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị".

Lực lượng an ninh Myanmar trên một con đường ở TP Yangon vào ngày 19-7-2022. Ảnh: AP

Lực lượng an ninh Myanmar trên một con đường ở TP Yangon vào ngày 19-7-2022. Ảnh: AP

Chính quyền quân sự Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp từ tháng 2-2021, sau cuộc chính biến ở nước này. Vào tháng 1-2022, Thống tướng Min Aung Hlaing đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng.

Tuần trước, Myanmar đã tử hình 4 người bị kết án với cáo buộc hỗ trợ các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào chính quyền quân sự. Đây là vụ hành quyết đầu tiên ở nước này sau nhiều thập niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm