Nam thanh niên tự tử ở Biển Hồ có dấu hiệu trầm cảm

(PLO)- Theo người thân nạn nhân, nam thanh niên tự tử ở Biển Hồ có dấu hiệu trầm cảm, thần kinh nhẹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, ông Nguyễn Quốc Vinh, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ (TP Pleiku, Gia Lai), cho biết đã xác định được danh tính nam thanh niên tự tử ở Biển Hồ và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê ở Quảng Nam.

Nạn nhân là anh NĐC (23 tuổi, quê ở Quảng Nam). Anh C đang ở trọ cùng mẹ, trú tại đường Trần Quý Cáp (phường Yên Đỗ, TP Pleiku), hai mẹ con làm nghề bán vé số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiếc xe máy của nạn nhân để lại khu vực Biển Hồ. Ảnh: BH.

Chiếc xe máy của nạn nhân để lại khu vực Biển Hồ. Ảnh: BH.

Theo ông Vinh, trước khi sự việc xảy ra, anh C có dấu hiệu trầm cảm và bị thần kinh nhẹ, người thân đã đưa đi bệnh viện khám.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26-4, nhân viên bãi giữ xe tại Di tích thắng cảnh Biển Hồ thấy nam thanh niên nói trên gửi xe máy BKS 81T3-1704 và đi xuống phía dưới khu vực Biển Hồ nước. Sau đó, người này phát hiện túi xách và đôi dép ở trên bờ nhưng không thấy nam thanh niên nên báo Công an xã Biển Hồ.

Sau đó, thi thể nam thanh niên đã được tìm thấy ở vị trí cách bờ hồ 5 mét, sâu 3 mét. Trên người nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động nên UBND xã Biển Hồ phát thông báo tìm thân nhân.

Trước đó (ngày 26-4), Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cũng có thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân tử vong ở hồ nước thuộc Nông trường chuối Hoa Đào (thôn Nhơn Tân, xã Đắk Taley). Nạn nhân là nam giới, tuổi từ 20-30 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc áo phông cộc tay màu đen, quần thun màu đen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm